Vào thủ phủ ma túy, pháo nổ, rượu bia...

An ninh hình sựThứ Năm, 31/12/2020 08:40:00 +07:00

Giáp Tết, hoạt động buôn bán hàng cấm như ma túy, pháo nổ, rượu ngoại lậu... ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) diễn biến phức tạp, tinh vi.

Cuối năm, trên Quốc lộ 9 kéo dài 82km từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị lên thị trấn biên ải Lao Bảo, những chiếc xe khách “hết đát” mang biển số 74D-001 chuyển sang chở hàng lầm lũi leo dốc.

Từ cung đường này, ma túy, pháo nổ, thuốc lá, rượu, bia, động vật hoang dã… được nhập lậu vào nội địa.

Vào thủ phủ ma túy, pháo nổ, rượu bia... - 1

Hồ Văn Thai bị bắt vì mua bán ma túy

Một ngày cuối tháng 12, tại cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, không gian có vẻ yên ắng. Đang mùa dịch COVID-19 nên việc kiểm tra, kiểm soát ở đây thêm phần thắt chặt.

Anh Trương Văn Tám, chuyên nghề bốc vác tại cửa khẩu, nói với phóng viên: “Gỗ lạt bữa nay chết gí hết rồi, bây giờ ‘tụi nó’ liều mạng nhảy vào ‘chơi’ món hàng cấm ma túy, pháo nổ, hàng lậu rượu ngoại, đường Thái Lan thôi, nhất là vào dịp sắp Tết nhất như thế này”. Lúc sáng ngồi xe khách từ Đông Hà lên, phóng viên cũng nghe hành khách rì rầm về chuyện này.`

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, chỉ trong tháng 12 này, đã phát hiện, xử lý nhiều vụ nổi cộm. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Thai (SN 2000) và Hồ Văn Đức (SN 2005), cùng ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, mua bán trái phép chất ma túy tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18.000 viên hồng phiến, 4 điện thoại di động, 2 xe máy cùng nhiều đồ vật liên quan. Thai khai mua số ma túy tổ hợp này từ một người Lào để bán lại kiếm lời.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, thông tin, đơn vị vừa phối hợp Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo thu giữ 1.036 kg pháo và 2.245 kg gỗ (nghi gỗ trắc) trên xe tải biển số 29C-961.72, do tài xế Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1981, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển, từ hướng Lào về Việt Nam qua CKQT Lao Bảo.

Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Quỳnh khai cùng một tài xế người Việt khác mua pháo và gỗ tại Lào để cất giấu mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Ngày 28/12, Công an TP Đông Hà kiểm tra xe đầu kéo 43C-239.07 kéo theo rơ-moóc 43C-027.09, do tài xế Võ Văn Thắng (SN 1984, ở TP Đà Nẵng) điều khiển, đã phát hiện trong thùng rơ-moóc có 1.512 chai rượu ngoại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Số rượu này trị giá 1,7 tỷ đồng.

Buôn lậu dùng phương tiện kỹ thuật hiện đại  

Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị, ông Bùi Thanh San, cho hay, trong năm 2020, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp; lực lượng Hải quan đã phát hiện, xử lý 450 vụ vi phạm hành chính, trị giá tang vật vi phạm hơn 7,8 tỷ đồng. Trong đợt cao điểm phòng, chống COVID-19, tại 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, đã phát hiện các vụ vận chuyển trái phép khẩu trang, gạo qua biên giới.

Gần đây nổi lên hiện tượng lợi dụng xe hạ tải chở hàng nhập lậu, hàng cấm chạy nhanh, không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan Hải quan, sẵn sàng chống trả lực lượng đang thực thi nhiệm vụ. 

Theo ông San, khó khăn hiện nay là địa hình rừng núi hiểm trở, trải rộng, đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại (camera, xe phân khối lớn…) theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng rồi chớp thời cơ chuyển hàng. Một số đối tượng rất manh động, sẵn sàng chống đối, chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy đuổi. Người dân khu vực biên giới phần lớn có đời sống kinh tế, dân trí thấp, không có việc làm ổn định, nên dễ bị các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng lậu. 

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn