Vào quán cà phê, hại đời bé gái 5 tuổi

Pháp luậtThứ Năm, 09/12/2010 02:05:00 +07:00

(VTC News) - Uống vài ly rượu tại đám cưới một người bạn, Khánh rủ cháu L đến quán cà phê để thực hiện hành vi đồi bại…

(VTC News) - Uống vài ly rượu tại đám cưới một người bạn, Khánh rủ cháu L đến quán cà phê để thực hiện hành vi đồi bại…

Ngày 8/12, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ong Quốc Khánh (SN 1989, ngụ tại ấp Trà Canh B, xã Thuận Hoàn, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) về tội hiếp dâm trẻ em.

Tại phiên xét xử, Khánh khai, vào khoảng 18h ngày 21/7/2010, Khánh đến nhà bạn ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành dự đám cưới. Uống được vài ly rượu, Khánh thấy cháu L (5 tuổi) đang đứng một mình gần đám cưới. Không làm chủ được bản thân, Khánh đã rủ em lên xe máy chở vào quán cà phê vườn gần đám cưới để thực hiện hành vi đồi bại.

Khi "yêu râu xanh" đưa bé gái về lại đám cưới thì gặp cha mẹ bé nên bị phát hiện và bỏ chạy. Đến ngày 22/7/2010, Khánh bị công an bắt.

Xét thấy hành vi của Khánh là nghiêm trọng, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Khánh 16 năm tù giam. Ngoài ra, Khánh còn bị buộc bồi thường danh dự cho gia đình bị hại 20 triệu đồng.

Sơn Phú

Bình luận
vtcnews.vn