Vào chung kết AFF Cup 2020, HLV Indonesia hết lời khen trọng tài bắt tốt

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 25/12/2021 23:12:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Shin Tae-yong rút lại bình luận về trọng tài, cho rằng vua áo đen ở 2 trận bán kết với Singapore đều làm tốt.

"Sau trận lượt đi, tôi đã nói mình cần xem lại một số tình huống nhạy cảm trong trận đấu để biết trọng tài đúng hay sai. Hôm nay tôi muốn đính chính lại lời mình", HLV Shin Tae-yong chia sẻ trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: "Xem lại băng hình quay chậm, trọng tài ở trận lượt đi đã làm tốt, trận lượt về này cũng vậy".

Vào chung kết AFF Cup 2020, HLV Indonesia hết lời khen trọng tài bắt tốt - 1

Trọng tài tiếp tục gây tranh cãi ở AFF Cup 2020.

Trọng tài tiếp tục là tâm điểm tranh cãi trong trận bán kết lượt về giữa Indonesia và Singapore tối 25/12. Người cầm còi trận đấu là ông Kassem Matar Al-Hatmi có những quyết định bất lợi cho Singapore như việc từ chối cho đội bóng này hưởng một quả phạt đền rõ ràng và rút 2 thẻ vàng cho hậu vệ Safuwan Baharudin.

Với lợi thế về quân số, thậm chí được chơi trong thế 11 đấu 9 ở hiệp 2 khi Singapore bị đuổi cầu thủ thứ hai, Indonesia cũng phải rất chật vật mới giành được chiến thắng với tỉ số 4-2 (chung cuộc 5-3 sau 2 lượt trận). Đội bóng xứ vạn đảo suýt thua khi phải chịu một quả phạt đền ở cuối trận, nhưng thủ môn của họ đã xuất sắc cản phá để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Video: Trọng tài đuổi 3 cầu thủ Singapore ở trận gặp Indonesia

"Singapore nhập cuộc rất tốt và có chiến thuật cẩn thận. Chúng tôi đã rất đề phòng trước họ nhưng vẫn phải nhận 2 bàn thua. Đội hình chúng tôi có nòng cốt là những cầu thủ trẻ, thế nên họ chưa có tâm lý thi đấu vững vàng ở những thời khắc quan trọng. Đó là điểm yếu bị Singapore khai thác để gỡ hòa rồi vượt lên ở hiệp 2", HLV Shin Tae-yong giải thích.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp