Vào bảng tử thần, U23 Syria không để tâm tới U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 09/01/2018 12:01:00 +07:00

U23 Syria không coi U23 Việt Nam là đối thủ cạnh tranh ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á.

Tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á, U23 Syria là 1 trong 3 đối thủ mà U23 Việt Nam phải đối mặt. Tuy nhiên đội bóng Tây Á lại không thực sự để tâm tới thầy trò HLV Park Hang Seo. Bằng chứng là việc cầu thủ Ahmad Ashkar của U23 Syria chỉ nhắc tới U23 Australia và U23 Hàn Quốc khi nói về bảng đấu.

"Syria chưa từng vô địch giải U23 châu Á và bảng đấu của chúng tôi là bảng khó nhất tại vòng chung kết với sự góp mặt của Australia và Hàn Quốc. Tuy nhiên nếu qua được vòng bảng, chẳng có gì cản được chúng tôi nữa cả",  trang chủ AFC dẫn lại phát biểu của Ashkar.

"Tất nhiên bảng đấu này là khó nhất, nhưng chúng tôi chỉ nghĩ tới trận đấu với Australia. Australia là đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi chưa biết nhiều về họ. Tôi nghĩ họ là đội mạnh nhất bảng".

syria

 U23 Syria muốn vượt qua vòng bảng.

Việc U23 Syria không coi U23 Việt Nam là đối thủ cạnh tranh tại bảng D cũng không phải là điều khó hiểu. Thực tế, U23 Việt Nam được đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng và có rất ít cơ hội giành quyền vào tứ kết. Ngoài ra, U23 Syria cũng chỉ gặp U23 Việt Nam ở lượt trận cuối, nên đội bóng Tây Á cần quan tâm tới 2 đối thủ mạnh trước.

Ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2016, U23 Việt Nam từng chạm trán 2 đối thủ Tây Á là Jordan và UAE.  Đội bóng do HLV Toshiya Miura dẫn dắt lần lượt thua cả 2 trận với tỉ số 1-3 và 2-3. 

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria diễn ra vào 18h30 ngày 17/1.

Video: Tuấn Anh ghi bàn đẹp mắt ở VCK U23 châu Á 2016

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn