Vàng tặc tấn công mỏ Bồng Miêu , cướp cả chục tấn quặng

Thời sựThứ Bảy, 04/06/2011 09:29:00 +07:00

(VTC News) – Rạng sáng ngày 4/6, hàng trăm vàng tặc đã xông vào tấn công bảo vệ của Cty vàng Bồng Miêu, uy hiếp công an, đánh người và cướp quặng...

(VTC News) – Rạng sáng ngày 4/6, hàng trăm đối tượng vàng tặc đã xông vào tấn công trọng thương bảo vệ của Cty vàng Bồng Miêu, uy hiếp lực lượng công an và đánh trọng thương 2 người, cướp đi hàng chục tấn quặng vàng của Cty này.

Theo đó, vào khoảng 1h30 sáng ngày 4/6, hơn 300 đối tượng vàng tặc đã xâm nhập trái phép vào khu vực khai thác và tập kết quặng của Cty vàng Bồng Miêu tại khu vực khai thác số 6 mỏ Hố Gần (thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), tấn công trọng thương lực lượng bảo vệ và uy hiếp lực lượng công an cướp đi hơn 10 tấn quặng vàng. Trong quá trình uy hiếp, các đối tượng đã đánh bị thương 2 nhân viên bảo vệ, đập phá hư hỏng 1 xe ô tô và phá hoại tài sản nhà cửa của Cty vàng Bồng Miêu.
Liên tiếp các đối tượng tân công bảo vệ cướp quặng vàng của Cty vàng Bồng Miêu 

Rạng sáng ngày 4/6, hơn 10 tấn quặng vàng của Cty vàng Bồng Miêu đã bị các đối tượng vàng tặc cướp đi... 

Theo ông Võ Hoàng Anh, Trưởng Giám sát an ninh mỏ vàng Bồng Miêu (thôn Bồng Miêu, xã Tam lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết : “Trước đó lực lượng bảo vệ đã xua đuổi khoảng 40 đối tượng đang tìm cách xâm nhập vào khu vực khai thác của Cty. Tuy nhiên, đến 1h30 thì hơn 300 đối tượng kéo nhau tấn công lực lượng bảo vệ mỏ. Trước diễn biến sự việc, chúng tôi đã huy động lực lượng bảo vệ mỏ và kêu cứu lực lượng CA huyện hỗ trợ. Đến 1h40, 3 chiến sĩ CA huyện Phú Ninh và 10 nhân viên bảo vệ được huy động, tuy nhiên do lực lượng mỏng nên số đối tượng này đã tấn công, đánh trọng thương nhân viên bảo vệ mỏ”.
Các đối tượng đã tấn công khiến nhân viên bảo vệ mỏ vàng bị thương phải đưa đi cấp cứu... 

Hậu quả, anh Trần Thanh Tịnh (26 tuổi), nhân viên bảo vệ mỏ bị đánh trọng thương ở đầu phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Quảng Nam, tuy nhiên đến sáng mới đưa được nạn nhân đi bệnh viên do các đối tượng vây ráp. Anh Võ Văn Hùng, Đội Trưởng đội bảo vệ mỏ bị đánh thương tích. Một xe ô tô bị đập phá hư hỏng. Hơn 10 tấn quặng vàng đang tập kết tại bãi bị các đối tượng dùng bao tải và xe máy cướp đi.
“Trong quá trình truy bắt, một đối tượng (tại thôn 9, xã Tam Lãnh) bị bảo vệ Cty khống chế và bắt giữ đã ăn vạ đưa ra yêu sách buộc lực lượng phải yêu cầu UBND xã Tam Lãnh và CA huyện can thiệp giải quyết đồng thời đưa đi điều trị tại BV đa khoa Quảng Nam và lãm rõ hành vi”, ông Hoàng Anh cho biết thêm.
Lợi dụng đông người, các đối tượng đã đập phá tài sản nhà cửa của Cty vàng Bồng Miêu, bất chấp sự can thiệp của lực lượng công an... 

Sự việc tạm lắng cho đến khi lực lượng CA huyện Phú Ninh được tăng cường thì đến 3h sáng hơn 100 đối tượng kéo về khu nhà nghỉ công nhân dùng gạch đá tấn công vào bên trong làm hỏng toàn bộ cửa kính khu nhà và hư hỏng nhiều tải sản khác. Ông Trần Hà Tiên, Tổng Giám đốc Cty vàng Bồng Miêu cho biết : “Đây là các đối tượng vàng tặc với hành vi rất manh động, tấn công bị thương bảo vệ công ty, phá hỏng phương tiện và cướp tài sản công ty bất chấp luật pháp”.
Sáng ngày 4/6, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết : "Hiện chúng tôi đã phối hợp cùng cơ quan công an tiến hành điều tra, thu thập bằng chứng, lập hồ sơ xử lý đối với vụ việc diễn ra vào rạng sáng hôm nay tại mỏ vàng Bồng Miêu".
Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn