'Vàng tặc' phá lán trại công binh, phản đối nổ mìn phá hầm

Thời sựThứ Tư, 22/07/2015 04:47:00 +07:00

Nhóm thanh niên la hét, cầm dao rựa phá nát nơi ăn nghỉ của lực lượng công binh làm nhiệm vụ nổ mìn đánh sập 36 hầm vàng trái phép.

Nhóm thanh niên la hét, cầm dao rựa phá nát nơi ăn nghỉ của lực lượng công binh làm nhiệm vụ nổ mìn đánh sập 36 hầm vàng trái phép.

Sáng 22/7, hơn chục thanh niên la hét, cầm dao rựa đập phá lán trại trên đỉnh đồi Cà Nhút (xã Trà Quân, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) của lực lượng công binh.

Trước sự manh động của nhóm "vàng tặc", các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phải tạm dừng nổ mìn phá hầm vàng trái phép, chờ chi viện từ lực lượng công an địa phương.

Lán trại của 'vàng tặc' trên đỉnh Cà Nhút, huyện vùng cao Tây Trà. Ảnh: Trí Tín. 

Thượng úy Trà Ngọc Du cho biết, sau ba ngày làm việc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy móc, thiết bị của nhóm đào vàng trái phép chôn giấu sâu trong hầm.

Chiều hôm qua, khi công binh và công an chuẩn bị xuống núi thì bị nhóm người này tràn lên đập phá tan hoang lán trại - nơi ăn trưa, nghỉ ngơi của lực lượng. Các thanh niên trông rất hung hăng, liên tục hăm dọa.


"Nhiều khả năng nhóm vàng tặc mất tài sản, xót của nên mới hung hăng như vậy. Để tránh gây ra những rắc rối, chúng tôi sẽ dừng công việc trong một ngày", anh Du nói.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi nổ mìn đánh sập hầm vàng trên đỉnh đồi Cà Nhút. Ảnh: Trí Tín. 

Tình trạng khai thác vàng trái phép trên đỉnh đồi Cà Nhút rộ lên từ năm 2012. Nhiều lần chính quyền tổ chức triệt phá nhưng sau khi họ rút đi thì "vàng tặc" từ các tỉnh phía Bắc lại đổ về khai thác.

Theo đại úy Kiều Hồng Phước - Ban Chỉ huy quân sự huyện Tây Trà - năm 2013 là cao điểm của vấn nạn này, gây mất an ninh trật tự. "Có lúc đến 300 người đổ về khoét núi, tìm vàng. Chúng tôi lập nhiều tổ tuần tra, dựng lán trại trong rừng chốt chặn suốt nhiều tháng nhưng sau đó lại tiếp diễn", ông Phước cho biết.  

Trước tình hình này tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công Thương phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, công an tỉnh thực hiện việc nổ mìn phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép. Trong tháng 7, cơ quan chức năng sẽ dùng hơn một tấn thuốc nổ đánh sập 36 hầm khai thác vàng trái phép ở xã Trà Quân và Trà Thanh (huyện Tây Trà).

Nguồn: Vnexpress
Bình luận
vtcnews.vn