Vàng lình xình, tỷ giá USD lên đỉnh kỷ lục

Kinh tếThứ Sáu, 21/10/2011 09:35:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi giá vàng lình xình thì tỷ giá USD giữ đà tăng phiên thứ 10 trong tháng này.

(VTC News) – So với sáng qua, giá vàng trong nước sáng 21/10 không có biến động nhiều, giá vàng SJC vẫn ở vùng 42 triệu đồng/lượng (mua vào).

Lúc 9h sáng 21/10, giá vàng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 42,95 triệu đồng/lượng – 43,25 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

 

So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng SJC đã tăng 50.000 đồng/lượng (bán ra).

 

Cùng thời điểm trên, công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng Rồng Thăng Long và giá vàng SJC cao hơn chiều bán ra của công ty SJC. Cụ thể, giá mua vào – bán ra lần lượt là 43,2 triệu đồng/lượng – 43,25 triệu đồng/lượng.


(Ảnh minh họa) 
 

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 43,28 triệu đồng/lượng – 43,48 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

 

Lúc 9h, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1628,2 USD/ounce. Nếu quy đổi giá thế giới theo giá vàng trong nước với tỷ giá USD được ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết 1 USD = 20.955VND, thì giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới hơn 1,9 triệu đồng/lượng

 

Đóng cửa phiên 20/10, giá vàng giao ngay còn 1.620,2 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex mất 34,1 USD còn 1.612,9 USD/ounce. Trong phiên, có lúc giá rớt xuống 1.602,7 USD/ounce - thấp nhất 3 tuần.

 

Nguyên nhân của giá vàng giảm là do chưa có cải thiện trong việc nhất trí tăng quỹ cứu trợ khu vực EU khiến làm tăng nỗi lo tăng trưởng kinh tế. Đồng USD tăng giá, còn các hàng hóa khác lại đi xuống.

 

Đức và Pháp không chùng quan điểm về tăng cường quỹ cứu trợ tài chính châu Âu, trong khi đó Liên Minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế mẫu thuẫn về giải quyết khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của châu Âu vào ngày 23/10.

 

Nhà đầu tư Dennis Gartman cho hay, giá vàng có thể giảm nhanh xuống 1.550 – 1.555 USD/ounce, do việc bán thanh lý của các nhà đầu tư.


Còn ông John Taylor, người sáng lập quỹ FX Concepts LCC cho rằng, giá vàng sẽ vọt lên mốc 1.800 USD/ounce trong tháng 11, trước khi sụt giảm mạnh do các hàng hoá khác giảm và nhà đầu tư bán ra để giảm lỗ cho các tài sản khác.

 

Theo ông Taylor, vàng sẽ dao động từ 1.750 – 1.800 USD/ounce vào cuối tháng tới, sau đó bắt đầu trượt dốc và về 1.000 – 1.200 USD/ounce vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau.

 

Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng sáng 21/10, tiếp tục tăng thêm 10 đồng/USD so với hôm qua (20/10) lên mức 20.748 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua và là mức cao nhất từ trước tới nay. Còn Tỷ giá của Vietcombank được niêm yết mua vào – bán ra ở mức 20.950 – 20.955 đồng/USD, còn Ngân hàng Á Châu ACB niêm yết tỷ giá USD ở mức 20.933 – 20.955 đồng/USD (mua vào – bán ra).

 

Anh Minh

Bình luận
vtcnews.vn