Vàng, đô đua nhau giảm giá

Kinh tếThứ Ba, 16/07/2013 12:04:00 +07:00

(VTC News) - Những phiên “sốt” giá qua đi, vàng và đô la đua nhau đi xuống.

(VTC News) - Những phiên “sốt” giá qua đi, vàng và đô la đua nhau đi xuống.

Vàng về sát mốc 37 triệu

Sau những phiên đầy biến động, thị trường vàng đang tĩnh lặng trở lại với xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng trong nước lùi dần về sát ngưỡng 37 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Vào lúc 10h30 sáng 6/7, Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng giảm gần 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Tại cả hai thành phố Hà Nội và Tp.HCM, vàng giao dịch ở mức: 37,16 triệu đồng/lượng - 37,46 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức cao hơn. Giá vàng SJC: 37,24 triệu đồng/lượng - 37,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng rồng Thăng Long (bao gồm cả vàng miếng và nhẫn tròn trơn), mua bán ở mức: 35,70 triệu đồng/lượng - 35,95 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC điều chỉnh giá vàng giảm gần 200.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tại Hà Nội: 37,17 triệu đồng/lượng - 37,49 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC tại Tp.HCM: 37,17 triệu đồng/lượng - 37,47 triệu đồng/lượng.

Vàng
Giá vàng, USD cùng nhau đi xuống 
Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) cũng điều chỉnh giá vàng về sát ngưỡng 37 triệu đồng/lượng. Cả giá vàng SJC và SBJ đều giao dịch ở mức: 37,15 triệu đồng/lượng - 37,45 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đang ổn định ở mức 4,5 triệu đồng/lượng. Đây được xem là mức tương đối thấp trong thời gian này. Trước đó, có phiên giá vàng trong nước đắt hơn giá vàng thế giới gần 7 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, giá vàng trong nước và thế giới đang có diễn biến cùng chiều. Giá vàng thế giới tại thị trường châu Á giao dịch ở mức 1.279,6 USD/ounce, giảm 3,6 USD/ounce. Sau khi giảm, giá vàng đang trong xu hướng đi ngang.

Giá vàng đi xuống khi xuất hiện lực bán ra chốt lời. Tuy nhiên, áp lực này không lớn nên giá vàng chỉ giảm rất nhẹ. Theo các chuyên gia, tại thời điểm này, nhà đầu tư hạn chế tham gia thị trường vì chờ đợi phiên điều trần của chủ tịch Fed Ben Bernanke trước quốc hội Mỹ vào thứ Tư và thứ Năm tuần này.

Mặc dù thị trường vàng đang lặng sóng nhưng nhiều nhà đầu tư lớn vẫn đặt cược vào vàng. Trong một cuộc phỏng vấn, Doug Casey, chuyên gia kinh tế, nhà sáng lập Casey Research đánh giá vàng vẫn là nơi xứng đáng để ông rót vốn vào.

“Tôi đang mua vào vàng trong suốt nhiều năm qua và sẽ tiếp tục mua vì đây là cách an toàn. Cách mà bạn bỏ vốn để kiếm lời. Tôi rất hạnh phúc khi có thể mua vào ở mức giá này” - Ông khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vàng.

“Tôi không coi vàng là đầu cơ hay giao dịch. Vàng là nơi bạn bỏ vốn vào để tiết kiệm” - Ông nói thêm.

Ông đặt niềm tin vào tương lai của vàng khi Ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục in tiền, từ đó tạo ra lạm phát.

Đô la hạ nhiệt nhanh chóng

Cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức lên tiếng và tình trạng “loạn giá” USD. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẽ bán USD ra thị trường nhằm hỗ trợ thanh khoản cho thị trường. Động thái nhanh chóng, kịp thời của Ngân hàng Nhà nước khiến USD hạ nhiệt.

Thị trường tự do là nơi “nóng” hơn cả nên đây là nơi hạ nhiệt nhanh nhất. Sau nhiều đợt điều chỉnh đi xuống, vào sáng 16/7, tỷ giá USD tại nhiều cửa hàng tại Hà Trung giao dịch phổ biến ở mức 21.500 - 21.530 đồng/USD (mua vào - bán ra). Tại các cửa hàng khác nhau, giá USD lệch nhau khoảng 10 đồng/USD.

Giá USD tự do hạ nhiệt từ cuối tuần trước nhưng phải sang đầu tuần này, USD tại các ngân hàng mới được điều chỉnh đi xuống. Trong ngày đầu tuần, một số ngân hàng niêm yết giá USD giảm nhẹ. Tới 16/7, “làn sóng” giảm giá diễn ra khá mạnh trên thị trường USD ngân hàng.

Cụ thể, tại Vietcombank, trong ngày 15/7, giá bán ra đã giảm từ 21.246 xuống 21.240 đồng/USD, giá mua vào giảm 15 đồng xuống 21.195 đồng/USD. Tới sáng 16/7, giá bán ra tại Vietcombank vẫn giữ ở mức 21.240 đồng/USD nhưng giá mua vào giảm thêm 5 đồng/USD.

Vietinbank, BIDV, Eximbank giảm giá mua xuống 21.190 đồng/USD nhưng vẫn niêm yết giá bán ra ở mức kịch trần 21.246 đồng/USD.

Có thể thấy, đa số các ngân hàng đang có xu hướng giảm giá mua vào nhiều hơn là giảm giá bán ra. Cả Techcombank, ACB, Oceabank, VPBank,.. đều bán ra ở mức 21.246 đồng/USD nhưng giá mua vào đẩy xuống chỉ từ 21.150 đồng/USD.

Thanh Hà

Bình luận
vtcnews.vn