Vàng đắt chưa từng có, dân rồng rắn kéo nhau đi bán

Thị trườngThứ Tư, 08/07/2020 12:51:00 +07:00
(VTC News) -

Giá vàng trong nước ngày càng vượt xa mức 50 triệu đồng/lượng, nhiều người đổ xô đi bán để chốt lời.

Vàng đắt chưa từng có, dân rồng rắn kéo nhau đi bán  - 1

Sáng 8/7, giá vàng trong nước tiếp tục vượt xa mốc 50 triệu đồng/lượng, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Vàng đắt chưa từng có, dân rồng rắn kéo nhau đi bán  - 2

Thị trường vàng tại Hà Nội nhanh chóng sôi động. Ngay sau giờ mở cửa, nhiều người đã mang vàng đến các cửa hàng lớn để bán chốt lời.

Vàng đắt chưa từng có, dân rồng rắn kéo nhau đi bán  - 3

Theo ghi nhận của PV VTC News, khu vực thu mua vàng của nhiều cửa hàng luôn trong tình trạng đông đúc, lượng khách đến bán tăng cao hơn mọi ngày.

Vàng đắt chưa từng có, dân rồng rắn kéo nhau đi bán  - 4

Không chỉ bán vàng miếng, nhiều người đem cả vàng trang sức đi bán khi giá xô đổ mọi kỷ lục.

Vàng đắt chưa từng có, dân rồng rắn kéo nhau đi bán  - 5

Chị Lê Thị Phương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, chị đem bán một dây chuyền vàng và một nhẫn, tổng cộng 9 chỉ vàng, số tiền chị thu được là hơn 40 triệu đồng. Theo chị Phương, chị mua số trang sức này với giá 33,5 triệu đồng cách đây 2 năm, bây giờ bán đi dù không được giá như vàng miếng nhưng tính ra vẫn có lãi.

Vàng đắt chưa từng có, dân rồng rắn kéo nhau đi bán  - 6

Theo một nhân viên cửa hàng, lượng khách đến bán vàng sáng nay tăng cao gấp 3-4 lần bình thường. Càng đến trưa, lượng người đến càng đông.

Vàng đắt chưa từng có, dân rồng rắn kéo nhau đi bán  - 7

"Trong nhà có bao nhiêu vàng tôi đem bán hết, giá đang tăng cao như vậy bán đi chắc chắn có lãi. Đợi giá vàng xuống tôi lại mua vào", chị Thanh (Hoàng Mai) chia sẻ.

Vàng đắt chưa từng có, dân rồng rắn kéo nhau đi bán  - 8

Bên cạnh những người đi bán, một số ít khách tìm mua vàng với lý do hy vọng giá có thể tăng thêm khi các chuyên gia dự báo giá vàng chưa thể giảm ngay.

Vàng đắt chưa từng có, dân rồng rắn kéo nhau đi bán  - 9

Tuy nhiên khách chỉ đến giao dịch tập trung ở một số cửa hàng lớn, nhiều cửa hàng khác tại "phố vàng" Trần Nhân Tông không quá đông đúc so với ngày thường.

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn