Vắng bóng thí sinh đến làm thủ tục ngày cuối

Giáo dụcThứ Sáu, 12/08/2016 16:17:00 +07:00

Trong ngày cuối cùng của đợt đăng ký xét tuyển năm 2016, rất ít thí sinh đến nộp hồ sơ.

Tính đến hết ngày hôm qua (11/8), thí sinh đã hết hạn nộp hồ sơ đại học, cao đẳng trực tuyến. Thay vào đó, thí sinh chỉ còn cách đến đăng ký trực tiếp tại trường hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện trước 17h ngày 12/8.

Tại nhiều trường đại học, học viện trong nhóm GX, ngày cuối có rất ít thí sinh đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường.

Ông Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân) cho biết, tính đến 9h sáng ngày 12/8, trường đã nhận được hơn 6.000 hồ sơ.

“Theo đánh giá sơ bộ, năm nay, điểm chuẩn các trường top sẽ giảm nhẹ”, ông Triệu nói.

IMG_0003

 PGS. TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân).

Ông Triệu cho biết: “Để tránh hồ sơ ảo, các trường trong nhóm GX đã lập nên nhóm xét tuyển chung. Theo thống kê, tỷ lệ hồ sơ ảo của nhà trường chiếm khoảng 60% . Năm nay, Đại học Kinh tế quốc dân tuyển theo 25 ngành”.

Việc không có dữ liệu từ Bộ không gây khó khăn cho nhà trường trong công tác tuyển sinh. “Theo tôi, đó là vấn đề tích cực vì nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dữ liệu đầy đủ sẽ dẫn tới tình trạng “dồn ứ” vào ngày cuối”, ông Triệu nói thêm.

IMG_0013

 

IMG_0014

 

IMG_0015

 

IMG_0016

 Các trường top trên vắng bóng thí sinh nộp hồ sơ trong ngày cuối.

Vị Trưởng phòng này cho biết, 12 ngày đăng ký xét tuyển diễn ra suôn sẻ. Thí sinh đến nộp hồ sơ đông nhất là ngày mồng 4 và mồng 8, còn hôm nay (12/8) là ngày vắng bóng nhất. Gần 10h, nhà trường nhận được 50 hồ sơ.

Hiện tại, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận được hơn 4.500 hồ sơ xét tuyển đại học.

Trong tối nay 12/8,toàn bộ dữ liệu của thí sinh sẽ được tổ dữ liệu rà soát, chỉnh sửa, sau đó gửi lên dữ liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại trường Đại học Thủy lợi, PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh (Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Thủy lợi) cho hay, trường đã nhận được lượng hồ sơ tương đối lớn. Hai ngày nay, lượng hồ sơ về trường ít hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, trường đã nhận được 2.900 hồ sơ và tổng 4 nguyện vọng là 8.800 hồ sơ.

Trong số 2.900 hồ sơ, có 2.100 hồ sơ nộp trực tiếp tại trường.

Tiến sĩ Trần Mạnh Dũng (Trưởng phòng Đào tạo – Học viện Ngân hàng) cho biết, tính đến sáng 12/8, có gần 4.000 hồ sơ nộp trực tiếp tại trường và qua đường bưu điện. Trong đó, thí sinh nộp qua đường bưu điện khoảng gần 2.000 hồ sơ

IMG_0021

 

Ông Dũng cho biết thêm, năm nay, chỉ tiêu vào các ngành học trong trường là 3.800 em.

“Trong 2 ngày cuối, số thí sinh nộp hồ sơ thưa hơn hẳn so với những ngày đầu nên không xảy ra tình trạng tắc nghẽn”, Tiến sĩ Dũng nói.

Video: Điểm chuẩn dự kiến Đại học Y Hà Nội năm 2016

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn