Văn Toàn tự tin giúp Seoul E-Land thăng hạng

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 21/01/2023 11:42:00 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn tự tin vào điểm mạnh tốc độ và muốn giúp Seoul E-Land thăng hạng lên K-League 1.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ từ khi tôi còn là cầu thủ trẻ đến bây giờ. Mong các CĐV sẽ tiếp tục cổ vũ tôi ở Seoul E-Land", tiền đạo Nguyễn Văn Toàn nhắn người hâm mộ ở quê nhà trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi gia nhập Seoul E-Land. Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ được biết đến khả năng nói tiếng Anh của cầu thủ này.

Sau 15 năm gắn bó với HAGL từ học viện HAGL Arsenal JMG đến khi lên V-League, Văn Toàn quyết định tìm thử thách mới ở nước ngoài. Cầu thủ sinh năm 1996 chọn Seoul E-Land, đội bóng ở giải hạng hai Hàn Quốc (K-League 2) làm bến đỗ.

Văn Toàn trả lời phỏng vấn lần đầu tiên trong màu áo Seoul E-Land.

"Thật sự tôi rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia thi đấu cho một CLB khác ngoài Việt Nam. Ở quê nhà tôi cũng chỉ chơi cho một CLB duy nhất trong vòng 15 năm. Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài nên rất lo lắng. Nhưng với tôi đây cũng có thể là một thử thách mới, với đội bóng mới, những người bạn mới. Tôi nghĩ điều đó tốt cho tương lai của mình", Văn Toàn chia sẻ.

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình tại AFF Cup 2022 với trận chung kết lượt về gặp Thái Lan trên sân khách, Văn Toàn không về nước cùng các thành viên khác. Thay vào đó, cầu thủ này ở lại Thái Lan để hội quân với đội bóng mới. Seoul E-Land khi đó đang tập huấn ở Chonburi.

Văn Toàn tự tin giúp Seoul E-Land thăng hạng - 1

Văn Toàn gia nhập Seoul E-Land ngay sau AFF Cup 2022.

"Tôi vẫn buồn khi HLV Park Hang Seo nói lời chia tay đội tuyển, nhưng tôi cũng rất háo hức khi đến đây và gặp gỡ đội bóng mới, những đồng đội mới. HLV Park Choong-kyun thực ra cũng không phải HLV mới vì tôi đã làm việc với ông trong một thời gian ngắn ở Việt Nam. Tôi đang tràn đầy năng lượng và muốn tham gia tập luyện cùng đội bóng càng sớm càng tốt", Văn Toàn nói.

Tiền đạo này tự giới thiệu với các cổ động viên Hàn Quốc: "Điểm mạnh của tôi là tốc độ và khả năng xâm nhập khoảng trống. Mọi người đều gọi tôi là một cầu thủ nhanh nhẹn.

Với cơ hội được trao tại Hàn Quốc lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức để thành công. Tôi đến đây để thi đấu và muốn cùng đội bóng giành chiến thắng, lên K-League 1. Đó là mơ ước của tôi. Để làm được điều đó tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn