Văn Toản không hứng thú với đội bóng Thái Lan

Thể thaoThứ Sáu, 27/03/2020 20:12:19 +07:00

Thủ môn Nguyễn Văn Toản khẳng định mình còn nhiều thiếu sót và sẽ phải hoàn thiện bản thân tại CLB Hải Phòng trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn.

Hôm 26/3, những tin đồn về việc CLB Buriram United muốn chiêu mộ thủ thành Nguyễn Văn Toản đã xuất hiện. Được chơi cho một trong những đội bóng hay nhất Thái Lan là cơ hội không phải cầu thủ nào cũng có được, tuy nhiên, thủ môn của CLB Hải Phòng tỏ ra chưa thực sự hào hứng trước thông tin này.

Trao đổi trực tiếp với phóng viên Zing.vn, Văn Toản cho biết: "Tôi có nghe qua thông tin này nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi gạt nó sang một bên và chỉ tập trung tập luyện với đội bóng của mình thôi".

Văn Toản không hứng thú với đội bóng Thái Lan - 1

Văn Toản tỏ ra không hào hứng trước tin đồn được á quân Thai League, CLB Buriram United quan tâm. Ảnh: Hoàng Linh.

"Thời điểm này, thực sự tôi chưa sẵn sàng xuất ngoại. Tại CLB Hải Phòng, tôi còn phải thể hiện nhiều và chứng minh cho mọi người thấy tôi có năng lực thực sự. Đây mới là điểm khởi đầu trong sự nghiệp chứ chưa phải lúc chuyển tới những nơi khác", thủ môn của CLB Hải Phòng khẳng định.

Sau mùa giải 2019 thành công trong cả màu áo CLB lẫn các đội tuyển quốc gia, bước sang mùa giải 2020, Văn Toản trở thành lựa chọn số một trong khung thành đội bóng đất cảng. Tuy nhiên, thủ thành này vẫn khiêm tốn và cho rằng mình còn nhiều điểm yếu cần cải thiện trong tương lai.

"Tôi chưa có một điểm mạnh gì hết, thậm chí còn nhiều điểm yếu lắm", Văn Toản nhấn mạnh.

"Chuyện xuất ngoại là cái duyên, khi nào đến lúc là mình phải đi thôi. Tôi cũng không chắc liệu mình có thể phát triển tốt hơn ở nước ngoài hay không bởi điều đó còn phụ thuộc vào thời gian. Nếu được xuất ngoại, tôi sẽ phải chứng minh rất nhiều điều với đội bóng và cần thời gian để khẳng định năng lực bản thân trước khi nghĩ tới chuyện thành công được như anh Đặng Văn Lâm", thủ thành 21 tuổi chia sẻ.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Văn Toản cũng nêu ra những khó khăn sẽ gặp phải nếu chuyển tới Thái Lan thời điểm này.

"Vấn đề đầu tiên là ngôn ngữ, sau đó tới thức ăn. Tôi cũng từng sang Buriram 2 lần, cuộc sống ở đây khá buồn. Cộng với việc phải sống xa gia đình nữa, chắc chắn tôi sẽ nhớ Việt Nam lắm. Tôi không biết gia đình có ủng hộ chuyện xuất ngoại không, nhưng khả năng cao là không. Bố mẹ Toản xót con lắm, cho con đi đá bóng xa nhà như vậy, chắc là không cho đi đâu", Văn Toản thổ lộ.

Văn Toản không hứng thú với đội bóng Thái Lan - 2

Tiền bối của Văn Toản tại CLB Hải Phòng là thủ môn Đặng Văn Lâm đã chuyển tới thi đấu cho Muangthong United tại Thai League và có được những thành công nhất định ở mùa giải đầu tiên. Ảnh: Thairath.

Nếu đồng ý sang Thai League chơi bóng, Văn Toản sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 của Việt Nam thi đấu tại Thái Lan. Trước đó, tiền bối của Văn Toản tại CLB Hải Phòng là Đặng Văn Lâm đã chuyển tới thi đấu cho Muangthong United ở mùa giải 2019 với bản hợp đồng trị giá 500.000 USD.

Trong mùa giải đầu tiên tại Thái Lan, Văn Lâm bắt chính cả 30 trận tại Thai League và cùng Muangthong United cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Tuy nhiên, thủ thành này đang phải cạnh tranh khốc liệt với Somporn Yos để lấy lại vị trí số một trong đội hình ở mùa giải 2020.

Văn Lâm tập làm quen với giáo án của HLV mới

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn