Văn Toàn: 'HAGL chưa nghĩ đến chức vô địch V-League'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 28/03/2021 19:58:14 +07:00
(VTC News) -

Văn Toàn cho rằng HAGL phải cố từng trận một, thay vì nghĩ tới mục tiêu vô địch V-League mùa này.

"Tôi không muốn nói quá nhiều đến mục tiêu vô địch, bởi tôi hiểu rõ thực lực của đội HAGL đang ở đâu. Hy vọng HAGL sẽ đá tốt từng trận, thể hiện tốt hơn ở các trận tới chứ không đặt mục tiêu lớn để rồi bị áp lực.

HAGL sẽ đặt mục tiêu nằm trong top 6 (sau giai đoạn 1) trước để thi đấu tự tin hơn", Nguyễn Văn Toàn chia sẻ sau chiến thắng 3-0 của HAGL trước CLB TP.HCM.

Video: HAGL 3-0 CLB TP.HCM 

Trên sân Pleiku, thầy trò HLV Kiatisak Senamuang tiếp đà phong độ ấn tượng khi trút vào lưới cựu á quân V-League 3 bàn thắng, trong đó pha lập công của Văn Toàn đến từ pha phối hợp phản công mẫu mực với Washington Brandao.

Chiến thắng này giúp HAGL vững vàng trên ngôi đầu với 13 điểm sau 6 trận, tiếp tục trở thành đội ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất giải tính đến thời điểm này. Nếu tiếp tục duy trì phong độ trong 3, 4 trận tới, HAGL có thể sớm đạt mục tiêu nằm trong nhóm 6 đội dẫn đầu sau giai đoạn 1 để đua vô địch.

Ở trận đấu này, Văn Toàn, Brandao hay Nguyễn Công Phượng chơi rất tốt, ăn ý trong phối hợp và hiệu quả ở các pha đột phá cá nhân để mở khóa hàng thủ CLB TP.HCM. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1996 thừa nhận đã cảm thấy có áp lực trước cuộc so tài với CLB TP.HCM. 

Văn Toàn: 'HAGL chưa nghĩ đến chức vô địch V-League'  - 1

Văn Toàn đi bóng vượt qua thủ môn Thanh Thắng để ghi bàn. 

"Tôi thấy rất vui. Trước trận đấu, tôi có đôi chút áp lực và không tự tin vì thời gian chuẩn bị cho trận đấu rất ít, đồng thời có những vấn đề ngoài luồng và sợ đội mất tập trung. Tuy nhiên, chúng tôi đã chơi tốt, có chiến thắng và hướng tới những trận sân khách tiếp theo", Văn Toàn nhấn mạnh. 

Tiền đạo gốc Hải Dương đã chơi rất xông xáo với đường chuyền như đặt cho Brandao (chân sút này dứt điểm trúng xà ngang) và những pha quấy phá khiến hàng thủ CLB TP.HCM vất vả. Văn Toàn có ít nhất hai lần ngã trong vòng cấm đội khách, nhưng trọng tài Ngô Duy Lân không cho HAGL hưởng phạt đền.

"Tôi không biết tại sao (trọng tài không thổi phạt đền). Tôi cứ tự nghĩ là đến chặng cuối, tôi đã đuối sức nên bị ngã, chắc không phải do đối phương phạm lỗi đâu. Tôi hy vọng ở trận tới mình sẽ đủ thể lực để kết thúc những đường bóng cuối", Văn Toàn khẳng định. 

Chân sút của HAGL cũng cho rằng anh không bất ngờ khi Công Phượng vào sân giữa hiệp 1. Sự có mặt của tiền đạo sinh năm 1995 đã khiến thế công của HAGL thay đổi. Công Phượng cũng ghi bàn khai thông bế tắc cho chủ nhà chỉ sau 3 phút góp mặt trên sân. 

"Tôi nghĩ sự xuất hiện của Công Phượng (ở phút 32) là một phần chiến thuật của HAGL rồi, nên cũng không có gì bất ngờ. Tôi tự tin khi Công Phượng vào sân, và ngay cả khi Nguyễn Trung Đại Dương có mặt trên sân cũng vậy. Đại Dương đã lớn tuổi, nên không thể đá liên tiếp trong thời gian ngắn.

Dù vậy, nỗ lực của Đại Dương rất đáng ghi nhận. Có thể coi sự xuất hiện của Công Phượng là bất ngờ với CLB TP.HCM", Văn Toàn kết luận.  

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn