Văn Toàn bị HLV Kiatisak trách cứ vì chạy quá nhanh

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 21/04/2022 14:33:00 +07:00
(VTC News) -

Văn Toàn bị HLV Kiatisak nhắc nhở sau trận vì di chuyển quá nhanh, dẫn đến bị bắt lỗi việt vị ở tình huống ghi bàn vào lưới Sydney FC.

Văn Toàn là một trong những cầu thủ nổi bật nhất bên phía HAGL sau 2 trận đầu tiên. Tiền đạo sinh năm 1996 chơi xông xáo, kỹ thuật và suýt nữa có bàn thắng đầu tiên, nếu như pha lập công vào lưới Sydney FC ở trận đấu tối 19/4 không bị từ chối bởi lỗi việt vị.

Theo Văn Toàn, đây là tình huống 50-50, nên trách trọng tài cũng không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là HAGL phải tập trung vào trận đấu phía trước với Jeonbuk.

Văn Toàn bị HLV Kiatisak trách cứ vì chạy quá nhanh  - 1

Tình huống Văn Toàn dứt điểm ở thế việt vị. (Ảnh: Hồng Nam)

"Tình huống tôi bị bắt việt vị là 50-50, thực ra khó trách trọng tài vì tình huống diễn ra rất nhanh. Sau trận, HLV Kiatisak cũng trách tôi vì sao không di chuyển chậm hơn một chút để tránh bẫy việt vị, có lẽ do tôi chạy nhanh quá.

Tôi không trách cứ trọng tài, bởi cứ mãi nhìn về những thứ đã qua thì không ổn. Trận gặp Jeonbuk, tôi sẽ cố thi đấu tốt, vì họ là đội hàng đầu châu Á. Chúng tôi sẽ chơi ở mức tốt nhất để mọi người thấy HAGL không đến AFC Champions League đá giao hữu rồi ra về. Do đó, mục tiêu của tôi là sẽ chơi tốt hơn ở những trận vừa qua", Văn Toàn nhấn mạnh. 

Văn Toàn được HLV Kim Sang Sik của Jeonbuk khen ngợi là cầu thủ nổi bật nhất, và là cái tên hiếm hoi của HAGL đủ sức đá ở K-League. Đáp lại, số 9 của HAGL chia sẻ:

Văn Toàn bị HLV Kiatisak trách cứ vì chạy quá nhanh  - 2

Văn Toàn được HLV Jeonbuk ngợi khen. (Ảnh: Hồng Nam)

"Tôi đã nghe thông tin mình được HLV Kim Sang Sik ngợi khen. Đó là lời động viên của ông ấy. Thời gian rồi, tôi không thể hiện phong độ tốt nên có phần mất tự tin. Tôi đang nỗ lực để từng bước lấy lại phong độ, qua đó tự tin hơn. Ở giải đấu này, tôi đang cố gắng tập trung", Văn Toàn cho biết. 

Tiền đạo gốc Hải Dương cũng từ chối tiết lộ về tương lai khi hợp đồng với HAGL đáo hạn. Văn Toàn khẳng định chỉ tập trung 100% trước mắt cho HAGL. Mùa giải này, HAGL đang chơi ở 3 đấu trường là AFC Champions League, V-League và Cúp Quốc gia. 

"Đây là năm cuối trong hợp đồng với HAGL, nhưng tôi chưa có kế hoạch cho tương lai bởi còn nhiều thời gian hoàn thiện bản thân. Điều gì phải đến thì sẽ đến, nhưng trước đó, tôi sẽ tập trung cho HAGL", Văn Toàn kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn