Văn Thanh, Xuân Mạnh chấn thương, HLV Park Hang Seo chọn ai đá hậu vệ phải?

Thể thaoThứ Ba, 09/10/2018 14:45:00 +07:00

HLV Park Hang Seo sẽ phải đau đầu với vị trí mà Vũ Văn Thanh để lại khi cầu thủ này và Phạm Xuân Mạnh đều không thể dự AFF Cup vì chấn thương.

LĐBĐ Việt Nam vừa công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Không ngoài dự đoán, HLV Park Hang Seo gọi tới 30 gương mặt, trong đó hơn một nửa là các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Chấn thương khiến hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai) và Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An) vắng mặt, trong khi Trần Văn Kiên (CLB Hà Nội) tiếp tục bị HLV Park Hang Seo bỏ qua. Điều này khiến dư luận không khỏi lo lắng cho vị trí hậu vệ cánh phải của đội tuyển Việt Nam.

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam vừa được công bố, có 5 ứng viên có thể chơi hậu vệ (hoặc tiền vệ tùy theo bố trí đội hình) để HLV Park Hang Seo cân nhắc.

Van Thanh

Văn Thanh chấn thương nặng, lỡ hẹn với AFF Cup và Asian Cup.

Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải có lẽ vẫn là trung vệ số một của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên anh cũng là một lựa chọn không tồi, thậm chí rất chất lượng cho vị trí hậu vệ cánh phải. HLV Toshiya Miura từng xếp Quế Ngọc Hải chơi như vậy ở AFF Cup 2014 và SEA Games 28. Cầu thủ xứ Nghệ chơi rất hay khi đá hậu vệ cánh ở cả 2 giải đấu này.

Bên cạnh kỹ năng phòng ngự của một trung vệ, điểm khiến Quế Ngọc Hải có thể đá tốt ở cánh phải hàng thủ (hoặc tiền vệ phải trong sơ đồ 3-4-3 tấn công) là kỹ năng chơi bóng bằng chân rất ổn.

Anh từng có thời gian được xếp đá tiền vệ trung tâm ở SLNA. Nếu Quế Ngọc Hải đá hậu vệ phải, HLV Park Hang Seo có thể bê nguyên bộ ba trung vệ rất ăn ý của U23 Việt Nam là Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng vào đội hình chính của ĐTQG.

Que Ngoc Hai 4

 Quế Ngọc Hải có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ phải.

Phạm Văn Thành

Ở CLB Hà Nội, Trần Văn Kiên là lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ cánh phải, nhưng HLV Park Hang Seo lại chọn Phạm Văn Thành lên tuyển. Đây là một quyết định rất bất ngờ đối với người hâm mộ, bởi cầu thủ sinh năm 1994 vừa không phải người đá chính ở CLB, vừa không có sở trường ở vị trí hậu vệ như thông tin trong danh sách.

Phạm Văn Thành vốn là một... tiền đạo, từng là vua phá lưới U21 quốc gia năm 2015. Anh mặc áo số 9 ở CLB Hà Nội, một số áo thường được dành cho cầu thủ tấn công. Tuy nhiên ở đội bóng Thủ đô, phần lớn số lần ra sân của Văn Thành là ở vị trí hậu vệ cánh (chủ yếu là biên phải, thỉnh thoảng sang cánh trái).

Phạm Đức Huy

Đức Huy là quân bài rất hữu dụng đối với HLV Park Hang Seo ở vị trí tiền vệ trung tâm nhờ thể lực dồi dào. Tuy nhiên với sự xuất hiện của Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Huy Hùng trong lần tập trung này, không loại trừ khả năng Đức Huy có thể được tính toán làm một phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ cánh phải. 

Hậu vệ (cả 2 biên) không phải là vị trí xa lạ với Đức Huy và anh có thể chơi tròn vai khi được bố trí trong vai trò này. Thực tế ở CLB Hà Nội, Đức Huy thậm chí còn xếp trên Văn Thành về thứ tự ưu tiên khi Văn Kiên không thi đấu.

Duc Huy

 Đức Huy là một cầu thủ đa năng.

Đinh Viết Tú

Cầu thủ duy nhất có sở trường hậu vệ cánh phải trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam lần này là một gương mặt mới hoàn toàn và lại đang chơi cho một CLB vật lộn cả mùa để trụ hạng là Nam Định. Kinh nghiệm thi đấu có lẽ là điểm yếu lớn nhất của Đinh Viết Tú, dù anh không phải là một cầu thủ trẻ (26 tuổi).

Xét về mặt cá nhân, Viết Tú thi đấu không tệ ở mùa giải V-League 2018. Anh là một trong những nhân tố chơi ổn nhất trong đội hình vừa yếu vừa thiếu của CLB Nam Định. Trong số các hậu vệ ở V-League 2018, Viết Tú là người có số đường chuyền cho đồng đội ghi bàn (4 kiến tạo) đứng thứ hai chỉ sau Văn Kiên (5 kiến tạo).

dinh viet tu 4

 Đinh Viết Tú (áo trắng) là gương mặt mới của đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Trọng Hoàng

Trọng Hoàng là một cầu thủ tấn công, do đó nếu đội bóng chơi với sơ đồ 4 hậu vệ hoặc 3 hậu vệ với thiên hướng phòng ngự thì anh không phải là một lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên ở AFF Cup, đội tuyển Việt Nam ít khi phải chơi ở thế "chiếu dưới" và hoàn toàn có thể đá 3-4-3 tấn công. Trong trường hợp này, Trọng Hoàng sẽ là một lựa chọn đáng để cân nhắc nhờ thể lực tuyệt vời, khả năng leo biên cũng như xâm nhập vòng cấm rất tốt.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn