Văn sĩ 80 tuổi VN nhận giải thưởng văn học ASEAN 2011

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 22/02/2012 06:07:00 +07:00

(VTC News) – Ở tuổi 80, thiếu tướng Nguyễn Chí Trung vừa giành được vinh dự lớn: Là nhà văn Việt Nam duy nhất nhận Giải thưởng văn học ASEAN 2011 tại Thái Lan.

(VTC News) – Ở tuổi 80, thiếu tướng Nguyễn Chí Trung vừa giành được vinh dự lớn: Là nhà văn Việt Nam duy nhất nhận Giải thưởng văn học ASEAN 2011 tại Thái Lan.

Thông tin trên vừa được Hội Nhà văn Việt Nam chính thức xác nhận. Theo đó, tiểu thuyết Tiếng khóc của nàng Út của thiếu tướng quân đội Nguyễn Chí Trung đã giành được tấm vé để trở thành tác phẩm văn học Việt Nam duy nhất trong năm qua giành Giải thưởng văn học ASEAN 2011.

Điều ngạc nhiên là sản phẩm đoạt giải thưởng văn học Đông Nam Á danh giá được ra đời khi chủ nhân của nó đã bước sang tuổi 80.  

Nhà văn Nguyễn Chí Trung, 80 tuổi (thứ 2 từ trái sang) là đại diện nhà văn Việt Nam giành Giải thưởng văn học ASEAN 2011.

Cuốn tiểu thuyết có độ dài 427 trang, đã tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử kháng chiến chống Mỹ hào hùng của dân tộc mà nhà văn Chí Trung có ‘cơ duyên’ được làm người trong cuộc. Điểm nhấn của thiên tiểu thuyết mang âm hưởng tráng ca chính là quá khứ bom đạn bi thương thời kỳ 1954 – 1959 ở vùng đất gió Lào cát trắng Quảng Ngãi.

Tiểu thuyết “Tiếng khóc của nàng Út”.

Lối dẫn chuyện chân thật, hồi ức sâu sức và trí tưởng tượng phong phú của nhà văn Chí Trung đã đưa người đọc tạm lánh vào vùng đất khói bom Quảng để lắng nghe “tiếng khóc của nàng Út”, nỗi đau của bao phận người. Ở đó, mỗi nhân vật là một bài học về lòng kiên trung và sự đê hèn, bao dung và nhỏ nhen, tính kiên quyết và sự thỏa hiệp. Điểm sáng ngời lên từ những trang văn chính là tấm long yêu quê, yêu cách mạng, trung thành với Tổ Quốc của những người dân cần cù, chất phác.

Nhà văn Nguyễn Chí Trung trò chuyện cùng nguyên mẫu nhân vật trong tác phẩm đoạt giải thưởng lớn.  

Giải thưởng văn học ASEAN SEA Writers Awards) được thành lập từ năm 1979 bởi Hoàng gia Thái Lan, là sự kiện thường niên nhằm vinh danh những nhà văn, nhà thơ có tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc của nền văn học khu vực Đông Nam Á.
 
Tính đến nay, Việt Nam đã có 15 tác giả vinh dự được trao giải thưởng này là: Tố Hữu (1996), Ma Văn Kháng (1998), Hữu Thỉnh (1999), Nguyễn Khải (2000), Nguyễn Đức Mậu (2001), Nguyễn Kiên (2002), Bằng Việt (2003), Đỗ Chu (2004), Phú Trạm (2005), Lê Văn Thảo (2006) và Trần Văn Tuấn (2007), Nguyễn Ngọc Tư (2008) và Cao Duy Sơn (2009), Nguyễn Nhật Ánh (2010) và gần đây nhất là Nguyễn Chí Trung (2011).

Hoàng Nghĩa
Bình luận
vtcnews.vn