Văn Quyết: Tôi chưa có phong độ tốt nhất

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 14/12/2022 21:02:04 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tiết lộ anh chưa có phong độ tốt nhất kể từ khi phải nghỉ thi đấu ở V-League 2022 vì chấn thương.

"Tôi nghĩ rằng từ thời điểm gặp chấn thương tại V-League đến bây giờ thì tôi vẫn chưa có phong độ tốt nhất. Chiến thắng ở trận đấu hôm nay sẽ là sự khích lệ về tinh thần cho toàn đội trước trận đấu đầu tiên tại vòng bảng AFF Cup 2022", Văn Quyết chia sẻ sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines tối ngày 14/12.

Cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Philippines diễn ra với không nhiều tình huống đáng chú ý. Thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn áp đảo trước đội khách. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể ghi được bàn thắng do công của Văn Quyết ở phút bù giờ thứ 2. Anh mới chỉ trở lại sau chấn thương cách đây 1 tháng trong trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và Hà Nội FC.

Văn Quyết: Tôi chưa có phong độ tốt nhất - 1

Văn Quyết chưa có phong độ cao nhất.

"Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đưa ra yêu cầu rằng các cầu thủ cần cố gắng giữ được nhịp độ, áp đặt được đối thủ yếu hơn như Philippines. Chúng tôi làm được điều này. Đây là trận đấu khó khăn, may mắn nhất là đội tuyển Việt Nam không có ai gặp chấn thương", Văn Quyết tiết lộ.

Bản thân Văn Quyết mới chỉ trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung cho giải giao hữu quốc tế vào tháng 9 vừa qua. Trước đó, anh chỉ có một lần được triệu tập vào cuối năm 2020. Văn Quyết thi đấu bùng nổ tại V-League nhưng được cho là không phù hợp với chiến thuật của HLV Park Hang Seo.

Video: Việt Nam 1-0 Philippines

Văn Quyết nói thêm: "Tôi sẽ tận hiến tất cả khả năng của mình. Mọi người đều thấy rằng AFF Cup 2022 là giải đấu có lịch rất dày, tôi sẽ cố gắng giữ sức khoẻ và tập luyện thật tốt. Tôi sẽ nỗ lực để duy trì phong độ tốt nhất để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Còn việc tôi thi đấu hay dự bị chỉ là yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện".

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 sẽ được công bố trong ít ngày tới. Văn Quyết được kì vọng sẽ là cái tên mang đến sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam khi nhiều cầu thủ trên hàng công không có phong độ cao.

Mai Sơn
Bình luận
vtcnews.vn