Văn Quyến đi đâu, đội giải tán tới đó?

Thể thaoThứ Sáu, 11/04/2014 07:08:00 +07:00

(VTC News) – Sài Gòn Xuân Thành và V.Ninh Bình cùng giải tán sau khi Văn Quyến về đầu quân và giúp 2 đội bóng này giành Cup Quốc gia.



(VTC News) – Sài Gòn Xuân Thành và V.Ninh Bình cùng giải tán sau khi Văn Quyến về đầu quân và giúp 2 đội bóng này giành Cup Quốc gia.

Một cách rất vô tình, sự “ra đi” của đội bóng đất Cố đô Hoa Lư tạo nên những trùng hợp kỳ lạ.

1. Mùa giải 2012 là mùa giải đầu tiên Xuân Thành Sài Gòn lên chơi ở V-League. Trận đấu lượt về với V.Ninh Bình trên sân Ninh Bình ngày 18/03/2012 được xem là cuộc hồi hương của bầu Thụy.

Ông bầu của Xuân Thành Sài Gòn vốn là người quê gốc Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình. Cha ông là doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập ra tập đoàn Xuân Thành cũng đã khởi nghiệp từ Gia Lập, Gia Viễn với chức danh chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng Bình Minh.

Vòng vo như vậy để hiểu vì sao khi bầu Thụy về sân Ninh Bình năm 2012, trên sân xuất hiện những tấm băng rôn như: “Sài Gòn FC là của Ninh Bình”, “Ngàn dặm đường xa – Sài Gòn Xuân Thành FC về thăm Ninh Bình quê mẹ”, hay “Bầu Trường – Bầu Trường 0:0”.

Những chiếc băng rôn trên sân Ninh Bình mùa bóng 2012 (Ảnh: Quang Minh)

Bây giờ thì đúng là “Bầu Trường – Bầu Thụy” đã “0-0” thật, bởi cả hai đội bóng Xuân Thành Sài Gòn và V.Ninh Bình đã giải tán.

2. Văn Quyến sau khi chia tay SLNA đã tới đầu quân cho Xuân Thành Sài Gòn. Trong màu áo đội bóng bầu Thụy, Văn Quyến phần lớn ngồi băng ghế dự bị. Anh không ghi được bàn thắng nào tại V-League 2012 nhưng lại tỏa sáng ở Cup Quốc gia năm này và giúp Xuân Thành Sài Gòn giành chức vô địch.

Mùa bóng 2013, Văn Quyến về đầu quân cho đội bóng của bầu Trường. Cũng như mùa bóng trước ở Xuân Thành Sài Gòn, Văn Quyến chủ yếu đánh bóng băng thế dự bị. Anh không có được bàn thắng nào tại V-League nhưng lại tỏa sáng ở Cup quốc gia và giúp đội bóng cô đô Hoa Lư lần đầu tiên giành Cup.

Sau đấy, Xuân Thành Sài Gòn đi dự AFC Cup, thi đấu chật vật rồi gần hết mùa bóng 2013, đội bóng này tuyên bố giải tán vì nghi án tiêu cực. Nay V.Ninh Bình cũng tuyên bố giải tán với lý do tương tự!

Sao lại trùng hợp thế Văn Quyến?

Văn Quyến và chủ tịch CLB V.Ninh Bình, Phạm Văn Lệ (Ảnh: Quang Minh)

3. Cuối cùng không thể không nhắc tới, sự ra đi của V.Ninh Bình là sự nối gót các đội bóng Xuân Thành Sài Gòn, Navibank Sài Gòn, Hà Nội ACB… - Những đội chỉ giành Cup Quốc gia.

Còn trung vệ Lê Phước Tứ trở thành cầu thủ giữ kỷ lục với 3 lần ở 3 đội bóng khác nhau phải giải tán. Đầu tiên là Thể Công năm 2008, sau đó là Xuân Thành Sài Gòn năm 2013 và bây giờ là V.Ninh Bình.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn