Van Persie bùng nổ, Sir Alex ngả mũ trước... Scholes

Thể thaoThứ Hai, 03/09/2012 08:20:00 +07:00

(VTC News)- Nhận xét về màn lội ngược dòng ấn tượng của đội nhà, Sir Alex cho rằng Scholes và Chicharito đã thay đổi cơ bản cục diện trận...

(VTC News)- Nhận xét về màn lội ngược dòng ấn tượng của đội nhà, Sir Alex cho rằng Scholes và Chicharito vào sân đã thay đổi cơ bản cục diện trận đấu.

* Rất khó để kiếm một tấm hình Paul Scholes trận tối qua

* Tan trận, Van Persie đã gửi lời cảm ơn đàn anh Scholes về đóng góp cho đội nhà

Trận đấu thứ 1.000 của Alex Ferguson hóa ra lại khó khăn hơn nhiều so với dự đoán. Phải rất vất vả, MU mới có được chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Southampton.

Alex Ferguson đã có quyết định đúng đắn. Khả năng đọc tình huống của ông vẫn rất sắc sảo.

Điểm nhấn mà giới mộ điệu nhắc đến nhiều nhất sau trận chính là cú hat-trick thần kỳ của Robin van Persie. Tuy nhiên, trong mắt chiến lược gia 70 tuổi, Paul Scholes và Chicharito mới là những người đáng được nhắc tên hơn cả.

Khi Southampton đang dẫn 2-1, HLV Ferguson đã quyết định tung ra ba sự thay đổi nhân sự. Nani, Chicharito và đặc biệt là lão tướng Scholes được điều động ra sân nhằm giúp đội khách lấy lại thế trận.

"Van Persie đã có bàn thắng hoàn hảo để cân bằng tỉ số cho chúng tôi. Mọi thứ diễn ra theo chiều hướng rất tốt. Tuy nhiên, bàn thắng của Schneiderlin phút 56 đã khiến tinh thần các học trò tôi suy sụp hoàn toàn. MU đã tập đối phó rất chu đáo cho những tình huống không chiến. Nhưng sự thật lại vô cùng thất vọng", Sir Alex phát biểu.

Paul Scholes, 37 tuổi, chơi khá lặng lẽ nhưng lại đóng vai trò quyết định trong chiến công kinh ngạc của MU và Van Persie.

Ông tỏ ra rất tâm đắc với thay đổi chiến thuật của mình giữa hiệp hai: "Tôi nghĩ đưa Paul Scholes vào sân sẽ giúp ích cho đội bóng. Lúc ấy, các cầu thủ cần một đàn anh chơi đầu óc và có khả năng giữ nhịp. Cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình".

"Cả Chicharito nữa, cậu ấy giúp kéo dãn hàng thủ Southampton bằng những bước di chuyển vô cùng thông minh. Tôi tự hào về cầu thủ trẻ này".

Bên cạnh việc ca ngợi hàng công, HLV Ferguson cũng không quên đề cập tới cách hàng thủ chơi bóng. Ông cam kết MU sẽ trình diễn bộ mặt phòng ngự khác hẳn một khi các trung vệ đội một trở lại sau chấn thương (Evans, Smalling, Phil Jones).


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn