Văn Lâm hay Tấn Trường bắt chính ở vòng loại thứ ba World Cup 2022?

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 19/08/2021 17:44:58 +07:00

Tấn Trường chơi 3 trận gần nhất cho ĐT Việt Nam, Văn Lâm cũng không kém cạnh khi ra sân 2 trận cho Cerezo Osaka, nên HLV Park không dễ dàng để chọn thủ môn số một.

HLV Park Hang Seo quyết định triệu tập thủ thành Đặng Văn Lâm trở lại tuyển Việt Nam cho 2 trận gặp Saudi Arabia và Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào tháng 9. Khi Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng đều còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, cuộc cạnh tranh nơi khung gỗ rõ ràng hơn khi Bùi Tấn Trường là cái tên duy nhất có thể so kè với Đặng Văn Lâm.

Việc Văn Lâm không thể thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 giúp Tấn Trường có thêm lợi thế. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, cả hai thủ môn này đều có điểm mạnh và yếu, do đó HLV Park phải cân nhắc kỹ để chọn ai bắt chính ở vòng loại thứ ba.

"Văn Lâm là thủ môn hàng đầu, nên khi cậu ấy trở lại sẽ giúp cho sự cạnh tranh ở đội tuyển quyết liệt hơn. Các thủ môn đều sẽ phải nỗ lực hơn, đặc biệt là Tấn Trường. Lâm và Trường là hai thủ môn tốt nhất, đủ khả năng ra sân ở tầm cỡ quốc tế", cựu quyền Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trao đổi cùng Zing.

Văn Lâm hay Tấn Trường bắt chính ở vòng loại thứ ba World Cup 2022? - 1

Tấn Trường giàu kinh nghiệm khi trải qua nhiều đời HLV tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

Về trình độ, Văn Lâm và Tấn Trường có chiều cao tương đồng (1,88 m và 1,89 m), đều bắt bóng bổng, bóng sệt tốt, ra vào hợp lý, làm chủ được vùng cấm địa. Họ đều giàu kinh nghiệm ở cấp đội tuyển và CLB, chơi chân không tệ.

Về phong độ, Tấn Trường nhỉnh hơn đàn em đôi chút khi ra sân thường xuyên ở V.League và đã bắt 3 trận gần nhất cho tuyển Việt Nam. Ban huấn luyện cũng dễ dàng nắm bắt tình hình của Tấn Trường qua những đợt tập trung ở trong nước. Văn Lâm ít được thi đấu ở Nhật Bản, nhưng cũng mới được Cerezo Osaka trao cơ hội 1 trận ở AFC Champions League và 1 trận ở Cúp Hoàng đế.

Theo ông Tú, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau để chọn thủ môn bắt chính.

"Tôi nghĩ cơ hội của hai người là 50-50. Các HLV sẽ phải theo dõi kỹ trong quá trình tập luyện và thi đấu của thủ môn, rằng anh ta có ổn định không, có chơi chắc chắn hoặc mắc sai lầm gì không. Chọn thủ môn cũng phải tùy tình hình đối thủ, và dự đoán thế trận xem họ có tấn công dồn dập không, sút nhiều không, trận nào cần sự hưng phấn, thăng hoa, trận nào cần sự điềm tĩnh, ổn định", chuyên gia Phan Anh Tú nói.

"Một thủ môn sung sức sẽ cần thiết trong một thế trận đối thủ tấn công dồn dập với cường độ cao. Anh ta sẽ phải linh hoạt trong ra vào, chuyển đổi tư thế và vị trí thật nhanh. Nó có những yếu tố liên quan đến cái hồn, cái chất mà chỉ có HLV mới nhìn ra được", ông Tú tiếp tục.

Văn Lâm hay Tấn Trường bắt chính ở vòng loại thứ ba World Cup 2022? - 2

Trước khi Tấn Trường trở lại đội tuyển, Văn Lâm là thủ môn số một của HLV Park ở AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và phần lớn chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Việc có đến 2 thủ môn ngang tài, ngang sức, cùng xứng đáng bắt chính từng xuất hiện ở tuyển Việt Nam trước đây dưới thời HLV Alfred Riedl.

"Năm xưa HLV Alfred Riedl có trong tay 2 thủ môn Trần Tiến Anh và Nguyễn Văn Phụng. Tiến Anh có sức trẻ, đang nổi lên khi thi đấu tốt tại CLB Thể Công. Trong khi đó, Minh Phụng là thủ môn kỳ cựu, đã kinh qua 3 đời HLV tuyển Việt Nam. Trước ngày thi đấu, ông Riedl nói chuyện với HLV thủ môn đội tuyển, theo đó ông và vị HLV này cùng viết lên mảnh giấy sẽ chọn ai bắt chính.

Nếu trùng hợp, đó chính là thủ môn được chọn. Còn khi quan điểm trái ngược nhau, ông Riedl và HLV thủ môn sẽ phân tích, bàn bạc kỹ để xem ai xứng đáng bắt chính. Đến nước này, đôi khi quyết định chọn người ra sân nằm ở yếu tố tâm lý. HLV tin tưởng ai, người đó bắt chính", chuyên gia Phan Anh Tú kể lại.

Về cơ bản, HLV Park cũng sẽ phải bàn bạc cùng HLV thủ môn tuyển Việt Nam. Họ sẽ cùng phân tích phong độ của các thủ môn thế nào, kiểm tra sự sẵn sàng cho trận đấu. Tùy từng đối thủ, lối chơi bóng dài, bóng ngắn, triển khai thế trận, HLV Park sẽ chọn ra người phù hợp nhất.

CLB chủ quản Cerezo Osaka của Văn Lâm đang trong giai đoạn thi đấu liên tục. Đội bóng Nhật Bản không có thành tích tốt ở giải quốc nội, nên họ cần các cầu thủ tập trung tối đa cho giai đoạn khó khăn. Dự kiến sau trận đấu với Gamba Osaka vào ngày 28/8, Cerezo Osaka mới cho Văn Lâm và các tuyển thủ khác trở về đội tuyển.

Văn Lâm sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang Saudi Arabia để hội quân cùng đội tuyển vào ngày 29/8. Anh sẽ có 3 ngày để thể hiện trước khi HLV Park Hang Seo chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận gặp Saudi Arabia vào ngày 2/9.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn