Van Gaal thở phào, Mourinho chấp cả hàng tiền đạo

Thể thaoThứ Bảy, 25/10/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Man Utd và Chelsea sẽ bước vào trận 'đại chiến' tại Premier League chủ nhật này với những tâm trạng khác nhau liên quan tới vấn đề lực lượng.

(VTC News) - Man Utd và Chelsea sẽ bước vào trận 'đại chiến' tại Premier League chủ nhật này với những tâm trạng khác nhau.

Cuối tuần trước, HLV Louis van Gaal đã có một phen 'tái mặt' khi bộ đôi trụ cột Ander Herrera-Di Maria lần lượt rời sân vì lý do chấn thương trong trận hòa 2-2 với West Brom. Trong khi Herrera chỉ trụ vững trong 45 phút đầu tiên dù đã tiêm thuốc giảm đau thì Di Maria cũng bị thay ra ở hiệp hai do tái phát chấn thương bắp chân. Chẩn đoán ban đầu cho biết bộ đôi này sẽ mất thêm khoảng 2 tuần để điều trị trước khi trở lại sân cỏ.

Rất may, nỗi lo lắng của chiến lược gia người Hà Lan đã được giải tỏa hoàn toàn khi những hình ảnh từ buổi tập mới nhất của Man Utd cho thấy bộ đôi này đã trở lại tập luyện bình thường, sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Chelsea chủ nhật này.
Van Gaal thở phào, Mourinho hoang mang trước đại chiến
Ngoại trừ Rooney bị treo giò, Van Gaal sẽ có đội hình mạnh nhất trong trận gặp Chelsea 
Ngoài Herrera và Di Maria, Carrick cũng đã bình phục hoàn toàn và vừa có mặt trong trận đấu của đội U-21 Man Utd. Sự trở lại của tiền vệ người Anh sẽ giúp Van Gaal có thêm những sự lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm vốn chưa tỏ ra thực sự chắc chắn trong các trận đấu vừa qua.

Như vậy, ngoại trừ trường hợp của Rooney bị treo giò, Man Utd đang có trong tay đội hình tốt nhất trước cuộc đối đầu với Chelsea.

Trái ngược với Man Utd, The Blues lại đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng tiền đạo khi cả Diego Costa và Loic Remy đều chắc chắn không thể ra sân ở trận này. Trong khi Costa đang phải vật lộn với chấn thương gân khoeo thì Remy cũng dính phải chấn thương háng trong trận đấu với Maribor tại Champions League hồi giữa tuần.
Van Gaal thở phào, Mourinho hoang mang trước đại chiến
Sự vắng mặt của Dieogo Costa là tổn thất rất lớn với đoàn quân của Mourinho 
Hiện tại, Mourinho chỉ còn duy nhất một tiền đạo khỏe mạnh trong tay, đó là Didier Drogba. Tuy nhiên, chân sút người Bờ Biển Ngà đã 36 tuổi và chưa thi đấu trọn vẹn bất cứ trận nào kể từ đầu mùa. Với một HLV cầu toàn như Mourinho, nhiều khả năng ông sẽ không sử dụng Drogba trong trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng này.

Thay vào đó, người đặc biệt có thể sẽ để Oscar hoặc Schurrle thi đấu trong vai trò tiền đạo ảo. Đây là phương án không tồi trong bối cảnh Chelsea đang sở hữu hàng tiền vệ rất mạnh và gắn kết. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Costa hay Remy sẽ khiến sức ép mà hàng công của The Blues tạo ra trước khung thành của Man Utd giảm đi đáng kể.

Phát biểu trước trẫn đấu, Drogba cho biết: "Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi HLV nói với bạn rằng: 'Cậu sẽ chơi bóng tại Old Trafford'? Bạn sẽ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng tôi chưa có được trạng thái tốt nhất, bởi tôi chưa được thi đấu nhiều kể từ đầu mùa. Nhưng những trận đấu thế này sẽ giúp tôi cải thiện rất nhiều."

Rõ ràng, Mourinho có lý do để lo lắng nếu phải 'chấp' Man Utd cả hàng tiền đạo.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn