Van Gaal khoe tài xứng Man Utd, Hà Lan lộ vũ khí bí mật

Thể thaoThứ Hai, 30/06/2014 02:48:00 +07:00

(VTC News) - ĐT Hà Lan đã lội ngược dòng đầy bất ngờ trước ĐT Mexico trong những phút cuối hiệp 2, và đây không phải lần đầu tiên Cơn lốc màu da cam làm điều ấy

(VTC News) - ĐT Hà Lan đã lội ngược dòng đầy bất ngờ trước ĐT Mexico trong những phút cuối hiệp 2, và đây không phải lần đầu tiên Cơn lốc màu da cam làm được điều ấy.

Phút 76 trận đấu giữa Hà Lan và Mexico, Louis van Gaal có một quyết định khá sốc khi rút thủ quân, đồng thời là ngôi sao lớn nhất trong đội hình Robin van Persie rời sân. Tiền đạo của Man Utd đã bị hàng thủ Mexico bắt bài trong suốt những phút có mặt trên sân. 
Tung Huntelaar vào sân là dấu ấn của Louis van Gaal 

Anh không thể dứt điểm thành bàn trong tình huống trống trải cuối hiệp 1, anh mớm bóng hơi non cho Robben khiến ngôi sao của Bayern Munich bị chặn lại trước khi 45 phút đầu tiên kết thúc. Những gì được coi là tinh túy nhất của chân sút sắp 31 tuổi đã không được thể hiện, và Louis van Gaal buộc phải đánh cược với số phận khi tung Huntelaar vào thay anh.
Đó là một quyết định mang tính "cầu may" nhiều hơn là có ý nghĩa về chuyên môn. Nếu là một HLV khác, như Sir Alex Ferguson chẳng hạn, chắc chắn ông già gân sẽ rút 1 hậu vệ ra, giống như ông từng để cả 4 tiền đạo là Cole, Yorke, Sheringham và Solskjaer cùng xuất hiện khi bị Bayern Munich dẫn trước ở chung kết Champions League năm 1999. Huntelaar vào sân, về cơ bản không giúp Hà Lan có thể tấn công tốt hơn. Anh chỉ chưa bị Mexico bắt bài mà thôi.
Dấu ấn 'Van Gaal time'
- Trận Hà Lan - Tây Ban Nha: Van Persie ghi bàn phút 44
- Trận Hà Lan - Chile: Depay ghi bàn phút 90
- Trận Hà Lan - Mexico: Sneijder ghi bàn phút 88, Huntelaar ghi bàn phút 90+2
Rốt cuộc, "thợ săn" lại giúp Hà Lan đi tiếp, bằng đường nhả lại đẹp mắt cho Sneijder ghi bàn quân bình tỷ số, và bằng sự lạnh lùng trên chấm 11m khi đánh bại Ochoa ở tình huống quyết định. Chân sút của Schalke có thể không giúp ích nhiều về mặt chuyên môn, nhưng anh lại là người truyền tải thông điệp thích hợp nhất từ Van Gaal, như chính ông thừa nhận sau trận, về sự kiên cường cho đến những phút cuối cùng.
Huntelaar là một tiền đạo không gặp thời. Anh và Van Persie chẳng khác nào Kluivert và Van Nistelrooy ngày trước (bằng tuổi, thậm chí sinh cùng tháng), nhưng nếu như Van Gol tìm được ánh sáng cuối sự nghiệp thi đấu quốc tế khi Kluivert sa sút sau Euro 2000, thì "thợ săn" chưa bao giờ có cửa kể từ khi Van Persie là người đá chính.
Cựu cầu thủ của Ajax, Real Madrid và AC Milan là một sát thủ đậm chất Hà Lan: dứt điểm tốt, làm chủ vòng cấm xuất sắc, và có nhạy cảm ghi bàn đáng kinh ngạc. Anh chỉ kém Van Persie một chút ở kỹ thuật, chứ tuyệt đối không xếp dưới về khả năng ghi bàn.
Một người giàu năng lực như vậy mà phải dự bị suốt 6 năm qua (từ Euro 2008), chẳng cần nói cũng biết khát khao của "thợ săn" lớn đến nhường nào. Nếu Van Persie kiên cường suốt 90 phút thì Huntelaar còn có thể kiên cường đến tận những phút bù giờ. 
Canh bạc rút Van Persie khỏi sân của Van Gaal đã thành công 
Tung Huntelaar vào sân, điều đầu tiên Van Gaal muốn chính là không cho phép các học trò bỏ cuộc. Sau đó, như chính ông phát biểu trên Sky Sport, muốn Hà Lan sử dụng nhiều đường bóng bổng vào vòng cấm Mexico - điều mà họ luôn có thể làm được, ngay cả khi bù giờ.
Hai bàn thắng trong những phút cuối cùng, một đến từ cú vô-lê của Sneijder, và một đến từ quả 11m của Huntelaar, có thể coi là may mắn cho Hà Lan. Nhưng như chính người tiền nhiệm của Van Gaal ở Man Utd, Sir Alex Ferguson từng khẳng định: "May mắn chỉ có thể đến với những người mạnh hơn".
Nên nhớ, đây không phải lần đầu tiên Cơn lốc màu da cam có được bàn thắng trong những phút cuối mỗi hiệp tại World Cup 2014. Trước đó, Van Persie và Depay đều có những pha lập công mang tính chất quyết định vào lưới Tây Ban Nha và Chile ở vòng bảng. 
Khi một điều gì đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, người ta có quyền tin đó không chỉ là may mắn. Hà Lan có thể chưa đủ mạnh để khuất phục những gã cứng đầu như Mexico, nhưng họ có đủ đẳng cấp để tìm chiến thắng trong những phút bù giờ - quãng thời gian mà người ta thường gọi là "Fergie time"

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn