Van Gaal chính thức làm HLV trưởng ĐT Hà Lan

Tổng hợpThứ Bảy, 07/07/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Thông tin từ báo chí Hà Lan cho biết, ông Louis van Gaal vừa được chỉ định làm HLV trưởng ĐTQG nước này sau sự ra đi của Bert van Marwijk.

(VTC News)-Thông tin từ báo chí Hà Lan cho biết, ông Louis van Gaal vừa được chỉ định làm HLV trưởng ĐTQG nước này sau sự ra đi của chiến lược gia Bert van Marwijk.

“Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB) đã đạt được thỏa thuận với HLV Louis van Gaal, người từng dẫn dắt ĐTQG cách đây 11 năm. Vào 1/8 tới ông sẽ chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến hết World Cup 2014”, phát ngôn viên của KNVB thông báo.

 Sau 11 năm, Louis van Gaal trở lại làm HLV trưởng ĐT Hà Lan.

Sự chỉ định này đã kết thúc cuộc tranh cãi ai sẽ ngồi vào ghế nóng của “Lốc cam” sau sự ra đi của Bert van Marwijk, người đã không thể giúp ĐT Hà Lan có được một thành tốt ở VCK Euro 2012 khi bị loại ngay ở vòng đấu bảng.

Về phần Van Gaal, năm nay ông 60 tuổi, có nhiều kinh nghiệm khi còn là cầu thủ cũng như trong nghiệp huấn luyện với Ajax, CLB đã từng 3 lần liên tiếp giành chức vô địch giải quốc gia vào các năm 1994,1995 và 1996.

Van Gaal cũng đã từng dẫn dắt Hà Lan vào năm 2000 sau khi Frank Rijkaard bị sa thải. Trong thời gian làm việc của mình, ông giúp Hà Lan giành 12 chiến thắng sau 14 trận đấu. Nhưng năm 2001, Van Gaal buộc phải từ chức vì thất bại trong việc đưa “Lốc cam” đến VCK World Cup 2002 tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một thời gian sau, cựu HLV Barcelona tái xuất trên băng ghế huấn luyện của Bayern Munich. Ở mùa giải 2009/10, ông đưa “Hùm xám” lọt vào trận chung kết Champions League, nhưng không thể lên “đỉnh” vinh quang vì “ngọn núi” Inter của Jose Mourinho.

“Chúng tôi tìm kiếm 1 HLV nhiều kinh nghiệm, có cá tính và chuyên nghiệp. Không ai xứng đáng hơn Van Gaal vào thời điểm này”, Giám đốc của KNVB Bert van Oostveen cho biết.

Còn Louis van Gaal thì phát biểu ngắn gọn: “Tôi vui vì KNVB đã đặt trọn niềm tin vào tôi. Đây là thách thức mới mà tôi đã chờ đợi từ lâu.”


Tuyết Mai 


Bình luận
vtcnews.vn