Van Gaal: Cách nào giúp Hà Lan mạnh đến vậy?

Thể thaoChủ Nhật, 29/06/2014 12:32:00 +07:00

(VTC News)- Dù không được đánh giá quá cao, nhưng Hà Lan bắt đầu cho thấy họ đã sẵn sàng cho một kì World Cup thành công.

(VTC News) - Dù không được đánh giá quá cao, nhưng Hà Lan bắt đầu cho thấy họ đã sẵn sàng cho một kì World Cup thành công.

Trước thềm World Cup 2014, đã có rất ít sự kì vọng dành cho ĐTQG Hà Lan. Trong bối cảnh được xếp vào bảng đấu có nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha cùng với những đối thủ khó chịu như Chile hay Australia, thậm chí nhiều người Hà Lan còn tin rằng ĐTQG nước này sẽ chẳng thể vượt qua vòng bảng với khẩu hiệu vui: "#AndOtherwiseAfterTheFirstRoundWe'llJustSupportBelgium" (Ngoài ra thì sau vòng bảng chúng ta sẽ cổ vũ người Bỉ).

Thực tế, sự bi quan kể trên là rất có cơ sở bởi Hà Lan chỉ mang đến Brazil đội hình có độ tuổi trung bình 24,3 và hầu như không có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những cầu thủ từng góp mặt trong trận chung kết Nam Phi 2010 chỉ là De Jong, Snejider, Van Persie và Robben, trong đó, chỉ có 2 cái tên sau cùng là còn giữ được phong độ đỉnh cao. Mọi chuyện còn khó khăn hơn gấp bội với thầy trò Van Gaal khi tiền vệ trụ cột Kevin Strootman dính chấn thương dài hạn.
Vắng Strootman đã khiến Hà Lan mất đi nhiều sức mạnh. 

Nhưng rồi ở Brazil 2014, Hà Lan đang thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Với 10 bàn thắng, cùng những trận thắng có tỉ số cao trước Tây Ban Nha và hai đại diện còn lại của Bảng B, Hà Lan ngạo nghễ bước vào vòng trong với tư cách là đại diện Châu Âu thi đấu thành công nhất vòng bảng. Đối thủ của họ ở vòng 16 đội sẽ là Mexico, nếu thắng, Hà Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Hy Lạp - Costa Rica trước khi nhiều khả năng gặp phải thử thách cực lớn là Brazil ở trận Bán kết. Rõ ràng, Hà Lan đang đứng trước rất nhiều cơ hội để có một kì World Cup thành công ngoài mong đợi.

Vậy, lí do nào đã giúp Hà Lan trở nên mạnh mẽ như vậy?

Phải thừa nhận rằng những gì mà Hà Lan đang thể hiện mang rất nhiều dấu ấn của HLV Louis Van Gaal. Tân HLV Manchester United hiểu rằng những cầu thủ phòng ngự của Hà Lan, dù đã chơi rất hay ở giải VĐQG nước này ở mùa giải vừa qua, vẫn chưa thể đủ chất lượng để có thể đối mặt với những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. 

Vì vậy, thay cho sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, ông chuyển Hà Lan sang sơ đồ 5-3-2 đậm tính chiến thuật và thực dụng, qua đó giúp cho hàng thủ vững chắc hơn với số đông cầu thủ ở tuyến dưới. Những con số thống kê cho thấy, Hà Lan chính là đội có số lần phạm lỗi nhiều nhất vòng bảng với 68 lỗi. 

Bên cạnh đó, tính mềm dẻo trong chiến thuật của Van Gaal cũng được thể hiện rất rõ rệt. Ông vốn là người thích bóng đá tấn công và khá chú trọng vào việc kiểm soát bóng, nhưng thực tế ở World Cup lần này, Hà Lan luôn sẵn sàng chơi phòng ngự phản công bất kì lúc nào. Trong trận gặp Chile, họ chỉ kiểm soát bóng 38% nhưng vẫn có được chiến thắng 2-0 nhờ vào những đường phản công sắc lẹm.
HLV Van Gaal chính là điểm mạnh nhất của Hà Lan. 

Đặc biệt, phải kể đến phong độ đỉnh cao của cầu thủ chạy cánh, Arjen Robben. Thay vì được sử dụng ở vị trí sở trường, anh đã được HLV Van Gaal bố trí ở một vị trí có thể coi là tối quan trọng trong thế trận phản công của tuyển Hà Lan. Họ chơi rất cơ bản với những đường bóng dài rót ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương để Robben sử dụng tốc độ và kĩ thuật thượng thừa tạo ra sự đột biến.

Nói cách khác, sơ đồ 5-3-2 của Van Gaal có thể xem như là đo ni đóng giày cho lực lượng mà Hà Lan có trong tay: Trẻ trung, không có quá nhiều chất lượng nhưng vẫn giàu tốc độ và tính chiến đấu.

Câu hỏi đặt ra là liệu Hà Lan có thực sự bay cao như những gì người hâm mộ đang bắt đầu hy vọng hay không? Cần biết rằng trong lịch sử tham dự các giải đấu lớn, mỗi khi được xem là một thế lực đáng gờm với nhiều ngôi sao, Hà Lan đều chơi rất tệ hại bởi thói tự kiêu của các cá nhân và mâu thuẫn nội bộ (Euro 2012, Euro 1996 và World Cup 1990). 

Trong khi đó, họ luôn chơi rất hay và có được thành công đáng nể trong tình cảnh ngược lại, tiêu biểu chính là hai giải vô địch thế giới 1998 và 2010. Và tại Brazil 2014 của hiện tại, cũng đang có một Hà Lan như thế, dưới bàn tay dẫn dắt của "Vua Midas", Louis Van Gaal.


Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn