Vân Dung: Vui vì cửa vào tứ kết của tuyển Anh rộng mở

Tổng hợpThứ Hai, 18/06/2012 04:37:00 +07:00

(VTC News)- Cây hài duyên dáng đất Bắc yêu thích tuyển Anh, Cộng hòa Séc và tiếc cho Hà Lan.

(VTC News)- Cây hài duyên dáng đất Bắc yêu thích tuyển Anh, Cộng hòa Séc và tiếc cho Hà Lan.

- Được biết NS Vân Dung rất thích đội tuyển Anh, vậy thì có cái cớ để vui rồi khi Anh vừa tiễn Thụy Điển về nước và rộng cửa đi tiếp.

+ Thụy Điển là đội bóng chơi không tồi, thậm chí là khắc tinh của ĐT Anh trong nhiều năm. Có thể thực lực Anh mạnh hơn Thụy Điển nhưng họ luôn bị ám ảnh tâm lý mỗi khi đá với Thụy Điển. Đó là chuyện của trước đây và một chút gì đã lặp lại ở trận vừa qua. Nhưng cuối cùng tất cả đã được gỡ bỏ. Sức trẻ của Anh đã mang đến một khát vọng mới, khí thế mới, một lối chơi đẹp. Cánh cửa vào tứ kết của Anh đang rộng mở. Điều đó làm cho Vân Dung và những ai yêu Tam Sư đều cảm thấy vui.

Nghệ sĩ hài Vân Dung luôn dõi theo bước tiến của tuyển Anh.

- Nhưng khá nhiều người đều nhận xét rằng các cầu thủ của đội tuyển Anh khi chơi cho các CLB hay hơn rất nhiều khi tập trung cho đội tuyển quốc gia, và khi tập trung lại họ không khác gì “Hợp tác xã”?

+ Càng nhiều sao, cái tôi cá nhân muốn được thể hiện càng bộ lộ và làm cho độ kết dính tập thể không cao. Giống như trong nghệ thuật, ai cũng là ngôi sao, không có ai làm nền và chương trình mất đi điểm nhấn. Bạn tưởng tượng một vở kịch chỉ có diễn viên chính, không có diễn viên phụ thì nó thế nào?

Bóng đá Anh suốt bao năm qua luôn sở hữu trong đội hình những ngôi sao thượng thặng, nhưng kết quả mà Tam Sư giành được lại chưa làm vừa lòng người hâm mộ.

- Nói chuyện ĐT Anh rồi chuyển sang một thứ người ta cũng rất quan tâm khi ĐT Anh đi thi đấu tại các giải. Đó là hooligan Anh. Chị nghĩ sao về họ?


+ Tôi nghĩ họ cũng giống cầu thủ Anh, vì mang trong mình niềm kiêu hãnh và tự hào là quê hương sản sinh ra bóng đá, nên mức độ cuồng nhiệt và cách cổ vũ cho đội bóng của mình cũng rất đặc biệt. Có điều máu trong con người các CĐV Anh nóng hơn một chút vì thế đôi khi không kiểm soát được mình và trờ thành hooligan. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó chỉ là số ít trong số hàng triệu CĐV cuồng nhiệt và văn minh của tuyển Anh.


'Tam sư' đứng trước cơ hội lớn vào tứ kết sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Thụy Điển.

- Trong bóng đá Vân Dung thích một lối đá đẹp hay lối đá thực dụng?

+ Tất nhiên là Vân Dung thích xem một lối đá đẹp chứ không phải lối đá quá thực dụng. Ngày trước xem Hà Lan đá rất thích, sân bóng lúc nào cũng sôi động vì các cầu thủ tấn công ồ ạt và cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt. Nhưng ở Euro này, lối đá đó không mang lại hiệu quả và Hà Lan phải sớm nói lời chia tay.


Bóng đá cũng là một cái sân khấu mà, mình xem họ biểu diễn kĩ thuật, giống như ở trên sàn diễn, ai diễn hay thì được yêu thích, mến mộ thôi!

- Có đội nào ở mùa giải này khiến chị thất vọng?


+ Tôi không thất vọng về đội tuyển nào nhưng cảm thấy tiếc cho CH Séc ở trận đầu tiên, vì mình cũng thích lối đá của CH Séc, có những mùa Euro, Séc đã tiến rất sâu vào vòng chung kết mà vòng đầu tiên này không hiểu sao phong độ lại không được tốt như vậy. Giờ thì tạm mừng cho họ vì họ đã vào Tứ kết nhưng bảo hết lo thì chưa!

- Xin cảm ơn chị.



Thùy Linh (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn