Vận chuyển thớt gỗ nghiến bị chặn bắt, nam thanh niên cầm dao tấn công CSGT

Bản tin 113Thứ Bảy, 04/01/2020 11:15:03 +07:00
(VTC News) -

Trên đường vận chuyển lô hàng thớt gỗ nghiến, 3 anh em Nó bị lực lượng chức năng chặn bắt, sau đó Nó cầm dao tấn công tổ công tác.

Ngày 4/1, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cho biết, vào ngày 3/1, đơn vị khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Ngô Văn Nó (34 tuổi, trú tại thôn Lũng Noong, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) về tội "Chống người thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 2h30 ngày 25/12/2019, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn tuần tra trên tuyến quốc lộ 3, đoạn đi từ TP Bắc Kạn đi huyện Chợ Mới.

Khi này, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đàn ông đi trên 3 xe máy chở theo nhiều bao tải hàng nghi là thớt gỗ nghiến. Tổ tuần tra yêu cầu nhóm này dừng xe kiểm tra nhưng cả ba bỏ chạy. Đồng thời, những người này lái xe ép không cho xe ô tô tuần tra vượt lên.

Vận chuyển thớt gỗ nghiến bị chặn bắt, nam thanh niên cầm dao tấn công CSGT - 1

Ngô Văn Nó ra cơ quan công an đầu thú sau khi chống người thi hành công vụ.

Do chở nặng nên khi lên dốc ở đoạn đường thuộc thôn Nà Quang (xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới), một người bị lực lượng chức năng chặn bắt được, tài xế bỏ xe chạy trốn.

Khoảng 2 phút sau, 2 người trong nhóm chở thớt nghiến đi phía trước liền cầm dao quay lại tấn công lực lượng chức năng và đập phá xe công vụ để "giải vây" xe bị bắt giữ. Sau đó, hai kẻ này lên xe máy tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin báo về sự việc trên, Công an huyện Chợ Mới có mặt tại hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 11 bao tải chứa 105 chiếc thớt nghiến các loại.

Sau quá trình điều tra, lực lương chức năng làm rõ 3 người chở lô thớt nghiến trên là Ngô Văn Nó (34 tuổi); Ngô Văn Tính (28 tuổi); Ngô Văn Sỉ (22 tuổi), 3 người là anh em ruột và đều trú tại thôn Lũng Noong, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn. Trong đó, Nó được xác định là người tấn công tổ công tác.

Đến 27/12/2019, Ngô Văn Nó ra đầu thú.  Bước đầu Ngô Văn Nó thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn