Vẫn chưa đã, Ibra muốn Milan thắng 5-1

Thể thaoChủ Nhật, 30/10/2011 09:03:00 +07:00

(VTC News) - Dù đã lập cú đúp giúp Rossoneri đánh bại Roma 3-2 ngay tại San Siro, nhưng có vẻ như đó vẫn là chưa đủ với Ibrahimovic.

(VTC News) - Dù đã lập cú đúp giúp Rossoneri đánh bại Roma 3-2 ngay tại San Siro, nhưng có vẻ như từng đó vẫn là chưa đủ với Ibrahimovic.

Hai bàn thắng của tiền đạo người Thụy Điển trên sân Olimpico đều có chung một kịch bản: Aquilani tạt bóng chuẩn xác từ bên cánh phải, và Ibra tận dụng tốt chiều cao cũng như sức tỳ đè của mình để đánh đầu tung lưới Sketelenburg. Bên cạnh đó, anh cũng phối hợp rất tốt với Robinho, Boateng trên hàng công để gây áp lực cực lớn lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Milan đang bay cao trên đôi vai của Ibra. 

Phát biểu sau trận đấu, Ibrahimovic khẳng định: “Chúng tôi đã có 3 điểm cực kỳ quan trọng, với một màn trình diễn tuyệt vời và nếu may mắn hơn, Milan đã có thể thắng 5-1. Roma chỉ có thể tạo được một chút áp lực vào cuối trận, khi họ đang bị dẫn và bắt buộc phải gia tăng nhịp độ tấn công. Đó cũng là điều dễ hiểu”.

Một nhân vật đặc biệt trong trận đấu đêm qua là Alberto Aquilani, người đã chơi cực hay trong ngày trở lại mái nhà xưa Olimpico, nơi anh vẫn được gọi trìu mến bằng cái tên “Hoàng tử bé”. Nói về Aquilani, Ibrahimovic chia sẻ: “ Cậu ấy đã chơi rất hay và tôi thực sự vui vì điều đó. Tôi dành tặng bàn thắng cho Milan bởi tất cả chúng tôi đều muốn Milan giành chiến thắng. Còn về Scudetto ư? Tất cả mới chỉ đang ở bước khởi đầu”.

Sau 3 điểm có được trước Roma, đội bóng áo sọc đỏ-đen hiện đã leo lên vị trí thứ 2 trên BXH, kém đội đầu bảng Juventus 2 điểm. Ở vòng đấu tới, thầy trò Allegri sẽ có một thử thách khó khăn khi phải tiếp Catania, đội bóng đã hạ gục Inter, Napoli và cầm hòa Juve từ đầu giải tới giờ, trên sân nhà San Siro.

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn