Vài ngày tới, Bắc Bộ tiếp tục mưa, rét đậm

Thời sựThứ Năm, 21/02/2013 05:52:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 21/2, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh nên tiếp tục mưa, rét.

(VTC News) - Ngày 21/2, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh nên tiếp tục mưa, rét.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 19 giờ ngày 20/02, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,4 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Xu – Lu (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 21/02, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày 21/2, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh nên tiếp tục mưa, rét. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.


Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Chiều 20/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh bắc Trung Bộ và hầu hết phía tây Bắc Bộ gây ra mưa ở nhiều nơi ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía đông bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 5; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Khoảng ngày 22/2 khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu trở lại nên ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 21/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20, riêng Điện Biên và Lai Châu 25 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi 9 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, phía nam có nơi 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.





Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn