Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Trung Quốc về công thư 1958

VideoThứ Sáu, 23/05/2014 11:31:00 +07:00

(VTC News) - Đại diện Ban Biên giới cũng đã cho biết phía Trung Quốc luôn giải thích không đúng bản chất về công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958.

(VTC News) - Trong buổi họp báo quốc tế lần thứ 3 do Bộ Ngoại giao tổ chức chiều 23/5, Việt Nam đã cung cấp cơ sở pháp lý và những bằng chứng không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Đại diện Ban Biên giới cũng đã cho biết phía Trung Quốc luôn giải thích không đúng bản chất về công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958 có liên quan đến Hoàng Sa, theo đó, công thư này chưa bao giờ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo này.
Xem clip:

VTC14

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn