Vaccine Trung Quốc ở UAE: Tiêm hai liều không hiệu quả, phải tiêm liều thứ ba

Thời sự quốc tếThứ Năm, 18/03/2021 15:08:13 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan y tế UAE tiêm liều thứ ba của vaccine Sinopharm cho những người có biểu hiện miễn dịch yếu sau hai liều trước đó.

Giới chức Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) thông báo, bất cứ ai lo ngại hai mũi tiêm đầu không tạo ra được miễn dịch có thể quay lại trung tâm nơi họ tiêm chủng. 

Một bác sỹ làm việc tại một bệnh viện UAE cho biết, phần lớn người dân đã tiêm vaccine của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) và cho phản ứng tốt. 

"Liều tăng cường chỉ cần thiết nếu bạn không có phản ứng miễn dịch sau hai lần tiêm", bác sỹ này cho hay. 

Vaccine Trung Quốc ở UAE: Tiêm hai liều không hiệu quả, phải tiêm liều thứ ba - 1

UAE tiêm mũi thứ 3 vaccine của Sinopharm cho một số trường hợp. (Ảnh: FT)

Trong chia sẻ với báo giới tháng trước, một quan chức y tế UAE cho biết liều vaccine thứ ba có thể sẽ cần thiết với một số ít người không tạo ra đủ lượng kháng thể. 

Vaccine của Sinopharm thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng thành công hiện tại của UAE. Quốc gia này hiện đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ tiêm chủng (67 liều/100 dân), chỉ xếp sau Israel. 

UAE là nước đầu tiên sử dụng đại trà vaccine COVID-19 của Sinopharm. Ngoài UAE, một số quốc gia khác như Bahrain, Pakistan, Ai Cập, Serbia và Hungary cũng cấp phép sử dụng vaccine do hãng dược Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, tính minh bạch về dữ liệu thử nghiệm với vaccine của Sinopharm hiện vẫn là vấn đề gây tranh cãi. 

Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc cho biết hiệu quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vaccine của họ là 79%.

G42, nhà phân phối của Sinopharm trên khắp Trung Đông và Bắc Phi cho biết một số nhóm người được chọn để tiêm mũi thứ ba nhằm quan sát phản ứng của hệ thống miễn dịch. 

G42 nói thêm rằng nghiên cứu đang được thực hiện với sự tham vấn của Sinopharm và giới trách UAE. 

Chính phủ UAE và Sinopharm chưa phản hồi khi được yêu cầu bình luận. 

Vào cuối ngày 16/3, Bộ Y tế UAE cho biết hơn một nửa dân số UAE đã được tiêm chủng và 70% người cao tuổi, các đối tượng dễ bị tổn thương được tiêm miễn phí. 

Trong thời kỳ đại dịch, UAE tăng cường quan hệ với Trung Quốc với việc chia sẻ thông tin về virus, hợp tác về vaccine và thử nghiệm. 

G42 - công ty tư nhân có liên hệ với Hoàng gia Abu Dhabi hợp tác với Sinopharm để triển khai thử nghiệm giai đoạn ba với 42.000 tình nguyện viên ở bốn quốc gia, bao gồm cả UAE. Công ty này đang có kế hoạch bắt đầu sản xuất vaccine của Sinopharm trong năm nay.

Song Hy(Nguồn: FT)
Bình luận
vtcnews.vn