Vaccine của AstraZeneca không có hiệu quả ngừa biến thể COVID-19 Nam Phi?

Thời sự quốc tếThứ Hai, 08/02/2021 08:08:18 +07:00
(VTC News) -

Nghiên cứu mới đây tại Nam Phi cho thấy, vaccine do AstraZeneca phát triển không có hiệu quả kháng các biến thể COVID-19 đối với người mắc bệnh nhẹ, trung bình.

Hôm 7/2, Nam Phi ngừng sử dụng vaccine COVID-19 do AstraZeneca-Oxford phát triển sau khi có bằng chứng cho thấy vaccine này không có khả năng bảo vệ những người bị nhiễm bệnh nhẹ hoặc trung bình do biến thể của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Các nhà khoa học ở Nam Phi cho biết, vấn đề tương tự cũng xảy ra ở những người đã bị nhiễm biến thể COVID-19 trước đó. Theo các nhà khoa học, khả năng miễn dịch của những người được tiêm vaccine AstraZeneca dường như không bảo vệ họ khỏi các trường hợp bị bệnh nhẹ hoặc trung bình khi tái nhiễm bởi biến thể COVID-19 - biến chủng B .1.351, lần đầu xuất hiện ở Nam Phi.

Vaccine của AstraZeneca không có hiệu quả ngừa biến thể COVID-19 Nam Phi? - 1

 Nam Phi ngừng sử dụng vaccine COVID-19 do AstraZeneca-Oxford phát triển.

Phát hiện này diễn ra sau khi Nam Phi vừa tiếp nhận 1 triệu liều vaccine COVID-19 do AstraZeneca-Oxford phát triển. Đây là dấu hiệu khác cho thấy những nguy hiểm gây ra bởi các đột biến mới của virus SARS-CoV-2. Đến nay, biến thể B.1.351 đã xuất hiện ít nhất 32 quốc gia trên thế giới, trong đó cả Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học Nam Phi chưa cho biết, liệu vaccine do AstraZeneca-Oxford phát triển có bảo vệ chống lại bệnh nhân bị nhiễm bệnh nặng từ biến thể B.1.351 hay không.

Trong nghiên cứu do các nhà khoa học Nam Phi thực hiện, những người tham gia thử nghiệm lâm sàng trong độ tuổi tương đối trẻ và không có khả năng bị bệnh nặng. Điều này khiến các nhà khoa học không thể xác định liệu vaccine AstraZeneca-Oxford có giúp bảo vệ những người bị bệnh nặng trước virus SARS-CoV-2 hay không.

Tuy nhiên, dựa trên các phản ứng miễn dịch được phát hiện trong mẫu máu của những người được tiêm vaccine ngừa COVID-19, các nhà khoa học tin rằng vaccine vẫn có thể bảo vệ khỏi những trường hợp nghiêm trọng hơn.

Pfizer và Moderna đều cho biết, các nghiên cứu sơ bộ trong phòng thí nghiệm chỉ ra rằng vaccine do họ phát triển dù vẫn có tác dụng bảo vệ trước virus song hiệu quả kém đối với biến thể B.1.351. Vaccine do Novavax và Johnson & Johnson bào chế cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

The New York Times nhận định, phát hiện này đòn giáng mạnh vào nỗ lực của Nam Phi trong việc chống lại đại dịch COVID-19. Đến nay, Nam Phi ghi nhận 1.476.135 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 46.290 người chết.

Kông Anh(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp