Bị đuổi việc, người đàn ông vác búa chém đồng nghiệp thừa sống thiếu chết

Pháp luậtThứ Hai, 31/07/2017 16:34:00 +07:00

Cho rằng ông Kiệt là nguyên nhân dẫn đến mình bị đuổi việc, ông Dũng đã vác búa chém đồng nghiệp.

Ngày 31/7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang truy bắt đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (SN 1976, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Tuấn Kiệt (61 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

111,,

 Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, ông Dũng và ông Kiệt ở chung phòng trọ tại khu phố 5 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) và làm nghề thợ hồ.

Tuy nhiên, mới đây do mâu thuẫn, ông Dũng bị chủ thầu cho nghỉ việc.

Chiều 29/7, sau khi đi nhậu về, ông Dũng xách búa tìm Kiệt để “trả thù” vì cho rằng Kiệt là nguyên nhân khiến mình bị đuổi việc.

Khi thấy ông Kiệt trong phòng, Dũng dùng búa đánh vào đầu và mặt khiến ông Kiệt ngã gục xuống sàn nhà rồi bỏ đi.

Video: Kinh hoàng vác dao chém người giữa chợ

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy qua kiểm tra thì phát hiện ông Kiệt đang nằm bất động trên sàn nhà. Khi những người này gọi điện cho người thân báo sự việc thì ông Dũng vác dao đòi chém.

Sau khi Dũng bỏ đi, người dân lập tức đưa ông Kiệt đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng Dũng.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn