Va chạm với xe khách và xe tải, 2 người đi xe máy chết thương tâm

Thời sựThứ Bảy, 09/03/2019 22:40:00 +07:00

Hai vụ xe máy va chạm với xe tải và xe khách khiến 2 người chết thương tâm trong một ngày ở TP.HCM và Bình Dương.

Vào khoảng 14h ngày 9/3, anh Nguyễn Văn Lừng (38 tuổi, quê Bến Tre) chạy xe máy mang biển số 54K4-3394 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng từ TP Thủ Dầu Một về TX Thuận An.

53419599_577534732766365_8083147645280845824_n

Hiện trường vụ tai nạn. 

Khi đến phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe của anh Lừng tông xe máy mang BKS: 74C1-360.51 do một cô gái cầm lái.

Sau cú tông, cả hai nạn nhân ngã ra đường. Đúng lúc này, xe khách mang BKS 51B-178.39 chạy cùng chiều phía sau không kịp xử lý cán qua người anh Lừng khiến nạn nhân chết tại chỗ.

53673308_1895262603915957_4373725936667852800_n

 Sau khi tông chết tài xế xe máy, xe khách chạy một đoạn mới dừng lại.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhận nằm bên cạnh 2 chiếc xe máy. Xe khách chạy thêm một đoạn thì dừng lại. Nạn nhân còn lại may mắn không bị thương.

Nhận tin báo, CSGT TP Thủ Dầu Một có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng.

Tiếp đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, xe tải mang BKS: 51C - 858 71 chạy trên đường Tô Ký hướng từ quận 12 đi huyện Hóc Môn (TP.HCM).

53140369_408583753041077_7554088192165543936_n

Hiện trường vụ tai nạn. 

Khi vừa qua khỏi trường Đại học Lao động Xã hội TP.HCM, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, xe tải va chạm chạm với xe máy biển số TP.HCM chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến nam thanh niên trên xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cán chết tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nhẹ, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Công an quận 12 có mặt sau đó, phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến hơn 16h, thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện quận 12.

Yến Nhi - Bùi Tư
Bình luận
vtcnews.vn