Va chạm với xe đầu kéo, hai mẹ con thương vong ở Yên Bái

Thời sựThứ Năm, 02/05/2019 22:04:00 +07:00

Va chạm với xe máy đi ngược chiều, hai mẹ con ngã ra đường và bị xe đầu kéo lao tới tông trúng.

Tối 2/5, trả lời VTC News, ông Vũ Văn Tuệ, Chủ tịch UBND xã Mậu Đông (Văn Yên, Yên Bái) cho biết, một vụ tai nạn xảy ra cùng ngày tại địa phương khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào 17h hôm nay (2/5), một cô gái lái xe máy mang BKS 21E1-21977 chở theo mẹ đi trên đường ĐT 163 từ thị trấn Mậu A đến xã Quế Hạ (Văn Yên).

Đến trước cửa hàng xăng dầu số 2 (xã Mậu Đông), chiếc xe va chạm với một xe máy khác đi chiều ngược lại.

tai-nan-yen-bai 3

 Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Người dân cung cấp)

Cú va chạm khiến cả 2 mẹ con ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe đầu kéo BKS 29C- 791.32 đi cùng chiều phía sau lao tới, cán chết người mẹ, người con bị thương.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm cách chiếc xe máy khoảng 5m, phần đầu xe bị biến dạng.

Ông Tuệ cũng cho hay, hai mẹ con gặp nạn được xác định trú tại xã Quế Hạ (Văn Yên).

"Thông tin tài xế xe máy va chạm với xe máy của 2 mẹ con bỏ trốn khỏi trường là không đúng. Sau khi xảy ra vụ việc, người này đã đến công an trình diện", ông Tuệ nói.

Ông Nguyễn Hữu Thủy, Chủ tịch xã Quế Hạ (Văn Yên) cho biết, người phụ nữ thiệt mạng được xác định là Hoàng Thị Liệng (SN 1970), là dân tộc Tày. Hai mẹ con bà Liệng đi mua thuốc, trên đường về nhà thì gặp nạn.

"Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo trong xã. Do đó, chính quyền xã sẽ quan tâm, hỗ trợ việc an táng cho bà Liệng", ông Nguyễn Hữu Thủy, Chủ tịch UBND xã Quế Hạ cho hay.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn