Thầy ngoại Thanh Hóa mất việc, đến phiên HLV HAGL, SHB Đà Nẵng bay ghế?

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 08/06/2020 08:33:00 +07:00
(VTC News) -

Các HLV đối mặt thực tại khắc nghiệt khi V-League 2020 trở lại sau ba tháng nghỉ tránh dịch COVID-19.

Có hai đội V-League thay tướng chỉ sau ba vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2020 là Sài Gòn FC và CLB Thanh Hoá. Cả hai trường hợp đều là những màn chia tay cho thấy rõ sự khắc nghiệt của việc cầm quân ở các CLB Việt Nam.

Thanh Hóa thay tướng sớm nhưng vẫn chưa bằng Sài Gòn FC khi HLV Hoàng Văn Phúc từ chức ngay sau vòng đấu đầu tiên vì những mâu thuẫn nội bộ. Hiện tại người dẫn dắt đội bóng này là Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành.

HLV Fabio Lopez sẽ là người thứ hai mất việc khi 100% cầu thủ Thanh Hóa bỏ phiếu đề nghị sa thải nhà cầm quân Italy. Theo lý giải của Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ, vị HLV từng làm việc ở AS Roma có mâu thuẫn với học trò do những bất đồng về văn hóa và ngôn ngữ.

Thầy ngoại Thanh Hóa mất việc, đến phiên HLV HAGL, SHB Đà Nẵng bay ghế? - 1

HLV Fabio Lopez mất chức chỉ sau ít tháng cầm quân tại Việt Nam.

Tính ra, ông Lopez mới chỉ dẫn dắt Thanh Hóa 5 trận, song nhận tới 4 thất bại. Trận thắng duy nhất của đội bóng xứ Thanh dưới sự điều binh của HLV người Italy là chiến thắng trước Phố Hiến ở vòng loại Cúp Quốc gia, với pha ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng.

Cũng trong ngày CLB Thanh Hóa bỏ phiếu đuổi việc HLV Lopez, tin đồn SHB Đà Nẵng sắp chia tay HLV Lê Huỳnh Đức cũng được nhắc đến. Kết quả thi đấu của đội bóng sông Hàn cũng tương tự như Thanh Hóa.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đá 5 trận thua 4, chiến thắng duy nhất là trận gặp Huế, một đội bóng hạng dưới ở Cúp Quốc gia.

Thầy ngoại Thanh Hóa mất việc, đến phiên HLV HAGL, SHB Đà Nẵng bay ghế? - 2

HLV Lee Tae-hoon chấp nhận bị sa thải.

Trong khi đó, một HLV ngoại khác là ông Lee Tae-hoon cũng đang chịu những sức ép rất lớn vì những màn trình diễn đáng thất vọng của HAGL.

Phát biểu sau trận thua Hà Nội FC cuối tuần trước, HLV người Hàn Quốc dường như cũng xác định tâm lý sẵn sàng bị sa thải khi ông nói rằng sẽ chấp hành quyết định của CLB nếu có.

Đội bóng phố núi khởi đầu mùa giải với một trận thắng và một trận hòa, kết quả không tệ. Tuy nhiên sau kỳ nghỉ tránh dịch COVID-19, HAGL thua hai trận liên tiếp trên sân khách, thủng lưới 5 bàn và không ghi được bàn nào với những màn trình diễn nhạt nhòa.

Video: Hà Nội 3-0 HAGL

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn