V-League 2019 và câu hỏi lớn không lời đáp

Thể thaoThứ Ba, 23/07/2019 14:08:00 +07:00

Lượt về V-League 2019 bỗng nóng lên với tuyên bố của bầu Đức về chuyện “5 thằng gầy đánh 1 thằng mập cũng chết”.

1. Trên sân Thống Nhất chiều 21/7, Sài Gòn FC đã thúc thủ 1-4 trước “người anh em” Hà Nội trong thế trận không thể suôn sẻ hơn với đội khách. Tiền vệ Quang Hải, vừa trải qua chuỗi dài “im tiếng” ở V-League, cũng có 1 bàn thắng ở phút cuối.

Thất bại của Sài Gòn FC đang tạo nên những ý kiến ì xèo ở V-League, xuất phát từ mối quan hệ giữa đội bóng này với đội khách Hà Nội.

Cả 2 đều được cho chịu chung ảnh hưởng từ bầu Hiển. Có vẻ như những ý kiến nghi ngờ của dư luận đã khiến những người ủng hộ Sài Gòn FC phải chạnh lòng. Hôm qua, đã có những lời biện bạch từ phía đội bóng này cho trận thua mất mặt trước người anh em Hà Nội.

2. Lượt về V-League 2019 trước đó đã nóng lên với phát biểu của bầu Đức về chuyện “5 thằng gầy đánh 1 thằng mập cũng chết”, ám chỉ việc bầu Hiển ảnh hưởng tới nhiều đội bóng.

Sau phát biểu này của bầu Đức, phía CLB Hà Nội cũng như cá nhân bầu Hiển đều không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.Thực tế đây không phải vấn đề mới. Năm 2012, Thanh tra Bộ VH, TT&DL từng vào cuộc để tìm hiểu sợi dây liên hệ giữa Hà Nội T&T (tiền thân CLB Hà Nội) với SHB Đà Nẵng.

sai gon ha noi

 

Nhưng kết luận thanh tra sau đó chỉ giúp ảnh hưởng của bầu Hiển lan toả đến nhiều đội bóng khác, trong đó có Sài Gòn FC và Quảng Nam. Ông Hiển tự cho mình là “người hâm mộ đặc biệt”, để có thể thường xuyên xuất hiện ở các buổi ăn mừng chiến thắng của các đội bóng liên quan cuối mỗi mùa giải.

Trong 10 năm gần đây, riêng các đội bóng thuộc “gia đình T&T” đã chiếm 7 Cúp vô địch V-League! Có thể hình dung V-League như một miếng bánh thì 7 phần của nó mất vào tay bầu Hiển, toàn bộ phần còn lại của bóng đá Việt Nam được 3 phần!

Cũng trong từng đấy năm, không ít ông bầu đã đến rồi chia tay V-League và trong nhiều lý do luôn có một lý do gắn với CLB Hà Nội cùng những người anh em. Năm 2012, bầu Thuỵ tức tưởi chỉ trích việc Hà Nội cầm chân Sài Gòn Xuân Thành để tạo điều kiện cho SHB Đà Nẵng vô địch.

Qua năm 2013, ông Thuỵ vì nhiều lý do khác đã bỏ luôn bóng đá. Năm 2018, Tập đoàn FLC ngừng tài trợ cho bóng đá Thanh Hoá và một trong những nguyên nhân ông bầu Trịnh Văn Quyết đưa ra cũng là “chỉ có 1 đội bóng nên không thể vô địch”.    

Ông bầu Nguyễn Đức Kiên khi còn đương chức Phó Chủ tịch HĐQT VPF đã từng muốn đưa vấn đề “một ông chủ, nhiều đội bóng” ra để giải quyết. Tới năm 2014, VPF từng cho biết sẽ cử một thành viên HĐQT làm việc với bầu Hiển, nhưng kết cục sau đó không được thông báo lại. Và giờ tới bầu Đức, với tuyên bố trên kèm khẳng định HAGL “chỉ đá cho vui”.

3. Thực tế, thất bại ở Thống Nhất là trận thua đầu tiên của Sài Gòn FC trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Vòng đấu trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công cũng thúc thủ trước Quảng Nam, kết quả giúp cho đội bóng miền Trung có thêm 3 điểm để tiếp tục cuộc đua trụ hạng ở tốp dưới.

Những người có trí nhớ tốt cũng nhắc lại chuyện ở mùa giải năm ngoái khi đang khát điểm, Sài Gòn FC đã thắng đậm Hà Nội tới 5-2, trong bối cảnh đội bóng số 1 của bầu Hiển đang ở đỉnh cao phong độ.

Tức là mỗi khi cần thiết, kết quả các trận đấu “nội bộ” giữa Hà Nội và những người anh em đều diễn ra hợp với lợi ích hướng tới.

Câu hỏi đặt ra là, liệu sẽ có thêm bao nhiêu ông bầu bỏ bóng đá, và bao nhiêu doanh nghiệp muốn vào V-League nhưng phải “chùn tay” khi đứng trước vấn đề trên?

Bởi cho tới hiện tại sau phát biểu của bầu Đức, VFF, VPF và thậm chí cấp cao hơn đều chưa đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, dù có những quy định khá cụ thể liên quan câu chuyện này, nhưng bất lực trong cả một thập niên vừa qua.

Chẳng nhẽ mùa giải nào cũng cứ phải nhắc đi nhắc lại câu chuyện này?

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn