Uzbekistan kéo dài giãn cách xã hội, vòng chung kết U19 châu Á 2020 có thể hoãn

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 13/07/2020 17:04:42 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Uzbekistan tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội khiến cho vòng chung kết U19 châu Á 2020 có thể phải hoãn.

Chính phủ Uzbekistan quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội tới 1/8 khi sự bùng phát đại dịch COVID-19 ở nước này tiếp tục tăng đến mức báo động.

Việc chính phủ Uzbekistan kéo dài giãn cách xã hội khiến cho vòng chung kết U19 châu Á 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 31/10/2020 tại Tashkent, Uzbekistan có thể phải hoãn lại.

Vòng chung kết U19 châu Á 2020 có 16 đội tham gia được chia làm 4 bảng. 4 đội lọt vào vòng bán kết của giải sẽ giành quyền dự U20 World Cup vào năm 2021 tại Indonesia.

Uzbekistan kéo dài giãn cách xã hội, vòng chung kết U19 châu Á 2020 có thể hoãn - 1

Các bảng đấu tại vòng chung kết U19 châu Á 2020.

U19 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3 và rơi vào bảng C cùng các đội Ả Rập Xê Út, Australia và Lào. Đây có thể xem là bảng đấu dễ thở với thầy trò HLV Philippe Troussier, đồng thời mở ra cơ hội lớn để U19 Việt Nam tái lập kỳ tích giành vé dự U20 World Cup.

Ở bảng đấu này, U19 Ả Rập Xê Út nằm ở nhóm hạt giống số 1 và đang là đương kim vô địch của giải đấu. Tại vòng loại, U19 Ả Rập Xê Út nhất bảng F với 7 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận hòa.

Trong khi đó U19 Australia ở nhóm hạt giống số 2. Họ chính là đội cùng bảng với U19 Việt Nam ở vòng chung kết U19 châu Á 2018. Đội bóng trẻ xứ chuột túi đã đánh bại U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, khi vào tứ kết, U19 Australia để thua U19 Ả Rập Xê Út 1-3.

Tại vòng loại U19 châu Á 2020, U19 Australia nhất bảng H với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Trong đó trận hòa 2-2 của họ chính là trước U19 Lào.

U19 Lào lần đầu tiên trong lịch sử dự giải đấu châu lục với tư cách đội nhì có thành tích tốt nhất tại vòng loại, đứng trên cả U19 Việt Nam.

Uzbekistan kéo dài giãn cách xã hội, vòng chung kết U19 châu Á 2020 có thể hoãn - 2

U19 Việt Nam sẽ có nhiều đợt tập trung chuẩn bị cho giải U19 châu Á 2020.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á 2020, HLV trưởng Philippe Troussier đã lên kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho U19 Việt Nam. Ông triệu tập 29 cầu thủ cho đợt luyện quân đầu tiên, diễn ra từ ngày 17 đến 24/6 tại Trung tâm PVF.

Kết thúc đợt tập huấn này, thuyền trưởng người Pháp tiếp tục triệu tập 30 cầu thủ cho đợt tập trung lần thứ hai, diễn ra từ ngày 26/6 đến 5/7.

Mục đích chính của nhà cầm quân có biệt danh "Phù thủy trắng" tại các đợt tập trung là kiểm tra, đánh giá các cầu thủ với số lượng càng nhiều, càng tốt. 

Tất cả các cầu thủ có tiềm năng nằm trong “tầm ngắm” của BHL sẽ lần lượt được góp mặt trong các đợt tập trung kế tiếp của đội tuyển.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn