Uy nghiêm lễ chào cờ trên tàu Cảnh sát biển ở Hoàng Sa

Thời sựThứ Ba, 17/06/2014 07:00:00 +07:00

Lễ chào cờ-nghi lễ thường nhật trên tàu CSB 8003 đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa yêu cầu TQ rút giàn khoàn 981 ra khỏi vùng biển của VN.(Theo Đất Việt)

Chiến sĩ tàu CSB 8003 kéo cờ trước khi tiến hành lễ chào cờ.

Chiến sĩ tàu CSB 8003 kéo cờ trước khi tiến hành lễ chào cờ.

Đây là nghi lễ thường nhật trên tàu CSB 8003 - con tàu đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa

Đây là nghi lễ thường nhật trên tàu CSB 8003 - con tàu đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa

Cán bộ chiến sĩ trên tàu nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc.

Cán bộ chiến sĩ trên tàu nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc.

Với kích thước chiều dài 81,5 m, chiều rộng 9,8 m và chiều cao 5,8 m, lượng giãn nước 1.400 tấn, tốc độ thiết kế lớn nhất 20,7 hải lý/h,

Với kích thước chiều dài 81,5 m, chiều rộng 9,8 m và chiều cao 5,8 m, lượng giãn nước 1.400 tấn, tốc độ thiết kế lớn nhất 20,7 hải lý/h,

Tàu CSB 8003 đủ sức cân bằng với các tàu của lực lượng tàu bảo vệ giàn khoan 981 đang hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Tàu CSB 8003 đủ sức cân bằng với các tàu của lực lượng tàu bảo vệ giàn khoan 981 đang hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Tàu CSB 8003 đã chính thức gia nhập biên chế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày 26/8/2013.

Tàu CSB 8003 đã chính thức gia nhập biên chế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày 26/8/2013.

Tàu cảnh sát biển CSB 8003 được lắp đặt và trang bị những công nghệ hiện đại, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay.

Tàu cảnh sát biển CSB 8003 được lắp đặt và trang bị những công nghệ hiện đại, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay.

Tàu 8003 không chỉ có khả năng truyền tín và thoại, mà còn có khả năng truyền hình ảnh trên hải trình về trung tâm chỉ huy của Cục CSB Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, nhất là khi có tình huống phức tạp nảy sinh…

Tàu 8003 không chỉ có khả năng truyền tín và thoại, mà còn có khả năng truyền hình ảnh trên hải trình về trung tâm chỉ huy của Cục CSB Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, nhất là khi có tình huống phức tạp nảy sinh…

Trung tá Phan Văn Tĩnh, Thuyền trưởng tàu CSB 8003 cho biết: Là tàu lớn, nên khối lượng trang thiết bị trên tàu cũng rất…khổng lồ. Thêm nữa, hệ thống bảo vệ của tàu rất nghiêm ngặt, nếu thao tác sai quy trình sẽ không thể vận hành được tàu.

Trung tá Phan Văn Tĩnh, Thuyền trưởng tàu CSB 8003 cho biết: Là tàu lớn, nên khối lượng trang thiết bị trên tàu cũng rất…khổng lồ. Thêm nữa, hệ thống bảo vệ của tàu rất nghiêm ngặt, nếu thao tác sai quy trình sẽ không thể vận hành được tàu.

Các tàu CSB hiện đại này có thể hoạt động trong điều kiện sóng lớn đến cấp 8, riêng tàu CSB 8003 có thể hoạt động rất dài ngày trên biển…

Các tàu CSB hiện đại này có thể hoạt động trong điều kiện sóng lớn đến cấp 8, riêng tàu CSB 8003 có thể hoạt động rất dài ngày trên biển…

Bình luận
vtcnews.vn