Ủy ban xã bị trộm đục két lấy 400 triệu đồng: Cán bộ hộ tịch là chủ mưu

Pháp luậtThứ Tư, 30/10/2019 16:03:00 +07:00

Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đang xử lý nhóm nghi can trộm tiền trong két sắt của UBND xã Tam Giang, kẻ chủ mưu là cán bộ xã.

Hơn 10 tháng sau khi xảy ra vụ kẻ gian trộm tiền trong két sắt của  UBND xã Tam Giang - huyện Krông Năng, ngày 30/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra bắt nhóm nghi can và đang xử lý. Trong các nghi can có cán bộ của xã, người chỉ điểm cho nhóm này thực hiện vụ trộm trên. 

trom-cap

Nghi can trong buổi thực nghiệm hiện trường.  

Ngày 12/12/2018, khi đến trụ sở xã làm việc, cán bộ văn phòng UBND xã Tam Giang  nhận thấy cửa chính vào tòa nhà bị kẻ gian đột nhập. Sau đó, người này phát hiện két sắt đặt trong phòng kế toán bị phá tung nên trình báo công an. 

Kiểm tra két sắt, lãnh đạo xã phát hiện bị mất khoảng 400 triệu đồng cùng một số tài liệu liên quan.

Qua điều tra, Công an huyện Krông Năng xác định nghi can là nhóm 9 người, trong đó có Trần Anh Võ, sinh năm 1983, nguyên là cán bộ hộ tịch xã Tam Giang.

8 nghi can còn lại gồm Hoàng Thập Nhất (sinh năm 1998), Đinh Lê Duẩn (sinh năm 2001), Trần Đức Kế (sinh năm 1996), Nguyễn Hữu Hóa (sinh năm 1992), Trần Đình Thiện Phước (sinh năm 1995), Dương Phương Nam (sinh năm 1998), Nguyễn Kim Thuần (sinh năm1998) và H’ Út MLô (sinh năm 2001).

nghi-can

Nhóm nghi can bị công an dẫn giải đến hiện trường để thực nghiệm vụ án. 

Tại cơ quan công an, nhóm người này nhận là thủ phạm vụ trộm. Là cán bộ của UBND xã Tam Giang, Trần Anh Võ biết rõ khoảng thời gian thủ quỹ rút tiền lương cán bộ về cất trong két sắt ủy ban. Do nợ nần nhiều, Võ bàn với Hoàng Thập Nhất kế hoạch trộm tiền và Nhất rủ thêm 7 người khác tham gia.

Cả nhóm dùng kìm cộng lực, búa đinh, đục kim loại để phá khóa các cửa ngoài, cửa trong, đột nhập phòng kế toán của UBND xã Tam Giang, đục phá két sắt lấy đi khoảng 400 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn