Ủy ban Olympic VN đề nghị miễn phí bản quyền SEA Games 31 trên tất cả nền tảng

SEA Games 32Thứ Hai, 02/05/2022 17:49:33 +07:00

UB Olympic Việt Nam đề nghị miễn phí bản quyền với truyền hình trả tiền, dịch vụ truyền thông cung cấp trực tiếp cho người dùng qua Internet tại SEA Games 31.

Trước đó , trong phiên họp Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) ngày 8/4 với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện 11 Ủy ban Olympic quốc gia khu vực chủ yếu tiếp tục bàn thảo cập nhật thông tin công tác tổ chức  SEA Games 31 tại Việt Nam.

Về vấn đề bản quyền truyền hình tại SEA Games, các quốc gia có nhiều ý kiến khác nhau, do vậy Hội đồng SEAGF đề nghị vấn đề này sẽ được trao đổi ở các phiên họp khác và trước mắt  bản quyền truyền hình SEA Games 31 sẽ thực hiện như các kỳ SEA Games trước đây là miễn phí trên các hạ tầng.

Theo đó, Ủy ban Olympic Việt Nam đề nghị ban tổ chức quyết định không thu phí bản quyền truyền hình với truyền hình trả tiền, dịch vụ truyền thông cung cấp trực tiếp cho người dùng qua Internet tại SEA Games 31 trên tất cả các nền tảng. Ngày 10/5 tới đây tại Hội nghị truyền thông quốc tế lần thứ 2, BTC SEA Games 31 sẽ thông tin báo chí cụ thể về vấn đề này.

Ủy ban Olympic VN đề nghị miễn phí bản quyền SEA Games 31 trên tất cả nền tảng - 1

Ủy ban Olympic Việt Nam đề nghị miễn phí bản quyền SEA Games 31 trên tất cả các nền tảng (Ảnh: Vũ Toàn).

Hội đồng SEAGF cùng Ban tổ chức SEA Games 31 tại phiên họp cũng đã một lần nữa khẳng định: SEA Games là sở hữu độc quyền của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, được sở hữu hoàn toàn và không giới hạn các quyền liên quan đến tổ chức, khai thác, phát thanh và truyền hình, sao chép trên mọi phương tiện. Bản quyền truyền hình trên lãnh thổ của mỗi Ủy ban Olympic quốc gia sẽ là sở hữu độc quyền của Ủy ban Olympic quốc gia đó, theo luật và điều lệ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

Tại Hội nghị truyền thông quốc tế lần thứ 1 hồi cuối tháng 2 vừa qua, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn cũng đã cho biết: Trong 40 môn thi đấu tại đại hội, dự kiến sẽ có từ 15-17 môn được truyền hình trực tiếp, đây đều là những môn chính của Olympic.

Ngoài ra, truyền hình nước chủ nhà có thể đăng ký một số môn thế mạnh của các nước để làm trực tiếp. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban tổ chức nước chủ nhà cũng sẽ tạo điều kiện tối đa cho các phóng viên ở khu vực Đông Nam Á cũng như phóng viên thông tấn quốc tế ngoài khu vực có thể tham dự tác nghiệp tại SEA Games 31.

Theo thông lệ, đài truyền hình của các nước thành viên tiếp phát sóng các môn thi đấu chỉ phải đóng một khoản lệ phí cho nước chủ nhà thay vì tổ chức đấu giá bản quyền. Bản quyền truyền hình SEA Games hoàn toàn miễn phí. Việc đóng tiền nói trên được coi là chi phí sản xuất, phục vụ và thuê chỗ đặt thiết bị làm việc tại trung tâm báo chí của đại hội./.

PV(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp