Ưu tiên phát triển xe buýt để hạn chế xe cá nhân

Thời sựThứ Bảy, 10/03/2012 04:02:00 +07:00

(VTC News) - Chính phủ đưa ra quan điểm xe buýt là yếu tố then chốt và là nhiệm vụ chiến lược của các đô thị trong việc hạn chế xe cá nhân.

(VTC News) - Ngày 8/3/2012, Phó thủ tướng Chính phủ Hàng Trung Hải đã ký Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 - 2020.

Theo đó, với quan điểm và mục tiêu của Đề án là ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xem đây là yếu tố then chốt và là nhiệm vụ chiến lược của các đô thị trong việc hạn chế xe cá nhân để khắc phục ùn tắc giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.

Với mục điêu đó, Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là Hà Nội và TP. HCM phải triển khai xây dựng Đề án phát triển xe buýt trong thời gian tới, trong đó có việc đầu tư mới phương tiện, xây dựng đường ưu tiên, cải thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý, trợ giá vé xe buýt... để xe buýt phải đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, xây dựng một mạng lưới tuyến hoàn chỉnh, đồng bộ với các loại hình vận tải công công khác như đường sát đô thị, tàu điện ngầm, đường thủy...

Để đạt được điều đó, Chính phủ giao các Bộ như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính… Ủy ban nhận dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch thực hiện, xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư…

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn