Uống thuốc bổ nhái Viagra, cụ ông 73 tuổi hôn mê

Sức khỏeThứ Tư, 28/11/2012 12:05:00 +07:00

(VTC News) -Thành phần trong viên thuốc bổ được quảng cáo gồm nhân sâm, đông trùng hạ thảo nhưng thực tế lại là 'thần dược tăng cường sinh lực phái mạnh' Viagra

(VTC News) - Thành phần trong viên thuốc bổ được quảng cáo gồm nhân sâm và đông trùng hạ thảo nhưng trên thực tế lại chẳng khác gì 'thần dược tăng cường sinh lực phái mạnh' Viagra.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) hồi đầu tuần này khi cụ ông 73 tuổi họ Zhang rơi vào hôn mê do dùng thuốc bổ. Nhờ được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện, cụ Zhang đã may mắn hồi tỉnh.

Cụ cho biết, một phụ nữ đã tới quận Hongkou - nơi cụ và gia đình sinh sống - khoảng 1 tuần trước để tiếp thị loại thuốc bổ này. Theo lời bà ta, thuốc được làm từ nhân sâm và đông trùng hạ thảo - dược liệu quý giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Cụ Zhang đồng ý mua 4 vỉ thuốc bổ với giá 350 tệ (gần 1,2 triệu đồng).
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, hôm thứ 2 (26/11), cụ bị ngất xỉu tại nhà sau khi dùng thuốc và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ phát hiện ra loại thuốc bổ mà cụ uống không hề chứa nhân sâm hay đông trùng hạ thảo mà đơn thuần là bột tinh thể và sildenafil - hai thành phần chính của thuốc chữa liệt dương Viagra.

Bác sĩ Bai Yingtang cho biết, cụ Zhang đã bị sốc rất mạnh do thành phần trong loại thuốc bổ chống chỉ định với người bệnh tim. Trong khi đó, cụ Zhang lại thường xuyên sử dụng thuốc để điều trị bệnh tim mạch.

Bác sĩ nhấn mạnh: "Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể đã tử vong. Hiện cụ Zhang đã hồi phục và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định".


Gia đình cụ Zhang tìm lại 4 vỉ thuốc bổ nhưng không hề thấy tên hay địa chỉ liên hệ của nhà sản xuất. Số điện thoại do người phụ nữ bán thuốc cung cấp cũng không thể liên lạc được.

Ngay sau sự cố trên, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Thượng Hải đưa ra khuyến cáo, người tiêu dùng, nhất là các người cao tuổi, không tự ý mua các loại thuốc bổ không rõ nguồn gốc. Việc sử dụng thuốc tốt nhất phải theo chỉ định từ bác sĩ.

Huyền Trang (theo SD)

Bình luận
vtcnews.vn