Uống say, dùng mã tấu chém bạn nhậu 'khó ưa'

Pháp luậtThứ Sáu, 29/08/2014 04:37:00 +07:00

(VTC News) - Nhậu xỉn, thấy bạn nhậu "khó ưa" nên Hùng dùng mã tấu chém gây thương tích.

(VTC News) - Nhậu xỉn, thấy bạn nhậu "khó ưa" nên Hùng dùng mã tấu chém gây thương tích.

Ngày 29/8, TAND TP. Mỹ Tho, Tiền Giang xét xử lưu động vụ án Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi, biệt danh Hùng "bộ", ngụ tại khu phố 2, phường 9, thành phố Mỹ Tho) chém bạn nhậu gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 29/12/2013, Hùng cùng hơn chục người bạn tổ chức nhậu tại nhà mình, trong đó có bạn Hùng là anh Bùi Thanh Tú (35 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) rủ thêm Nguyễn Văn Bi (32 tuổi, ngụ đường Học Lạc, P.3, TP.Mỹ Tho) đến nhậu cùng.

Do mâu thuẫn trong lúc nhậu nhẹt nên Hùng và Bi xảy ra cự cãi. Hùng kêu Tú ra nhà sau và nhờ Tú đánh Bi, nhưng bị Tú từ chối. Cả hai vào nhậu tiếp.
 Bị cáo Hùng nhận mức án tương xứng. Ảnh: K.H
Không biết tìm lý do gì để "đánh" Bi, đợi lúc Bi đội mũ bảo hiểm chuẩn bị ra về, Hùng kiếm cớ cho rằng Bi khi dễ mình không chịu nhậu tiếp và hăm dọa sẽ chém Bi. Nghĩ rằng Hùng chỉ nói đùa, Bi cho xe nổ máy định chạy đi, bất ngờ Bi dùng mã tấu chém thẳng xuống đầu Bi. Cú chém làm nón bảo hiểm Bi vỡ đôi, hằn sâu xuống đầu Bi gây thương tích nặng.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Sau khi chém người, Hùng đã đi nhậu tiếp rồi mới đi đến cơ quan công an đầu thú trong tình trạng say xỉn.

Kết quả  giám định anh Bi bị tỉ lệ thương tật 25%. Được biết, bị cáo Nguyễn Huy Hùng đã từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. 

Tại tòa, HĐXX nhận thấy bị cáo Hùng thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải, đồng thời cũng đã khắc phục hậu quả bồi thường cho người bị hại với tổng số tiền 21 triệu đồng. TAND TP.Mỹ Tho quyết định tuyên bị cáo Hùng 2 năm 6 tháng tù. 

Hiếu Cường
Bình luận
vtcnews.vn