Uống rượu vẫn lái ô tô, nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 19/03/2021 13:26:20 +07:00
(VTC News) -

Sau khi uống rượu, nữ tài xế (27 tuổi, quê Bình Phước) vẫn lái ô tô về nhà và bị CSGT đo nồng độ cồn, phạt kịch khung 35 triệu, tước bằng lái 23 tháng.

Khuya 18/3, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TP.HCM lập chốt đo nồng độ cồn trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Uống rượu vẫn lái ô tô, nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng - 1

 CSGT lập chốt đo nồng độ cồn tài xế xe tải, xe ô tô con.

Trong hơn một giờ làm việc, tổ CSGT mời gần 50 lượt ô tô, xe tải vào chốt kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, CSGT lập nhiều biên bản xử phạt tài xế vì uống rượu, bia nhưng vẫn lái xe.

Cụ thể, trường hợp nữ tài xế tên N.T.V.P. (27 tuổi, quê Bình Phước), dù đã uống rượu, bia nhưng vẫn lái xe ô tô. Khi bị CSGT lập biên bản, nữ tài xế năn nỉ xin CSGT bỏ qua vi phạm vì nếu bị tạm giữ xe, gia đình sẽ la mắng.

Uống rượu vẫn lái ô tô, nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng - 2

Nữ tài xế tên P. bị CSGT phạt kịch khung là 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

“Nay bạn có tiệc nên em có đến chung vui và uống 1, 2 lon bia rồi lái ô tô về nhà chứ không có uống nhiều. Về nhà, sợ gia đình la mắng”, P. năn nỉ CSGT bỏ qua vi phạm.

Theo CSGT, quá trình đo nồng độ cồn nữ tài xế P. cho kết quả 0,498 mg/lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, P. bị phạt kịch khung là 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Tương tự, anh L.V.T. (45 tuổi, quê Nam Định) đo nồng độ cồn, cho kết quả 0.531mg/lít khí thở. Với lỗi vi phạm trên, anh T. bị phạt kịch khung 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Tại thời điểm kiểm tra, anh T. không xuất trình được giấy phép lái xe. Anh T. cho hay đã bị CSGT tạm giữ vì vi phạm lỗi giao thông trước đó.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn