Uống rượu tặng, nhiều người 'có địa vị' bị ngộ độc

Thời sựThứ Tư, 05/02/2014 09:13:00 +07:00

Bệnh nhân ngộ độc rượu năm nay đều là trí thức hoặc có vị trí xã hội, được biếu, tặng nhiều rượu trong dịp Tết.

Ngày 3/2, bác sĩ Nguyễn Đàm Chính (Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết trong 5 ngày Tết vừa qua (tính từ 30), đã có 4 trường hợp ngộ độc rượu vào viện.

Trong đó, chiều mùng 4 Tết có một nam giới 32 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội tử vong do ngộ độc methanol trong rượu.

Theo bác sĩ Chính, đáng chú ý, bệnh nhân ngộ độc rượu năm nay đều là trí thức hoặc có vị trí xã hội, được biếu, tặng nhiều rượu trong dịp Tết.
ngộ độc rượu

 Ảnh minh họa

Trong đó, trường hợp tử vong chiều mùng 4 Tết đã uống rượu rải rác từ 30 Tết đến ngày mồng 3, với đủ các loại rượu khác nhau.

Đến mùng 3 Tết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toan chuyển hóa nặng, máu gần như chuyển hóa thành acid, suy phủ tạng, nhịp thở nhanh và tử vong vào mồng 4 Tết.

Bác sĩ Chính cũng cho biết ngoài ngộ độc rượu và thực phẩm, dịp Tết này số bệnh nhân vào viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc ngủ (do bệnh nhân sử dụng để tự tử) hoặc ngộ độc dầu hỏa, nước javen tăng mạnh, với khoảng 8-10 bệnh nhân nhập viện/ngày.

Ngày 3/2 (tức mồng 4 Tết), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đã tới Bệnh viện Việt Đức thăm bệnh nhân là nạn nhân tai nạn giao thông đang điều trị tại đây.

Theo ông Nguyễn Tiến Quyết, giám đốc Bệnh viện Việt Đức, số bệnh nhân nằm viện Tết năm nay không giảm nhiều so với ngày thường. Ngày 30 Tết có hơn 400 bệnh nhân nằm điều trị nội trú. Đến ngày mồng 4 Tết số lượng bệnh nhân nội trú đã lên đến gần 550 người.

Chủ yếu trong số này là nạn nhân tai nạn giao thông, tai nạn pháo nổ hoặc tai nạn sinh hoạt. Trong đó, có đến 90% bệnh nhân tai nạn giao thông bị tai nạn do va chạm hoặc ngã xe máy khi di chuyển ở đường liên xã, liên thôn.

Bình luận
vtcnews.vn