Uống nước lá cây lợi sữa, mẹ khiến con 24 ngày nhập viện nguy kịch

Sức khỏeThứ Sáu, 04/10/2019 07:03:00 +07:00

Trẻ tím tái, suy hô hấp, nguy kịch, phải nhập viện khẩn cấp sau khi bú sữa của người mẹ uống nước lá không rõ thành phần, nguồn gốc.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bé Đinh Tuệ A. (24 ngày tuổi) trong tình trạng tím tái, bú kém, vàng da toàn thân, bụng chướng, có cơn ngừng thở, nguy kịch. 

Bé A. là con thứ 2, sinh bằng phương pháp sinh mổ, khỏe mạnh. Nghe có người mách uống một số loại lá cây sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe mẹ, lợi sữa, gia đình liền làm theo. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, trẻ bú sữa mẹ có biểu hiện nôn, trớ nhiều, bú kém, mệt.

11

 Bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe và sẽ xuất viện vài ngày tới.

Kết quả khám cho thấy, bệnh nhi bị suy hô hấp cấp. Để điều trị, các bác sĩ hồi sức cấp cứu bằng các biện pháp: hỗ trợ hô hấp, truyền dịch và tạm ngừng cho trẻ bú mẹ.

Sau 4 ngày, sức khỏe trẻ ổn định, tự thở, hồng hào và bú mẹ tốt, không còn tình trạng nôn trớ, tím tái. Hiện, bệnh nhi vẫn tiếp tục được theo dõi thêm tại bệnh viện và sẽ xuất viện trong 1 - 2 ngày tới.

Theo BS CKI. Vương Thị Hào - Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, việc sử dụng các biện pháp theo quan điểm dân gian tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đặc biệt với phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú cần được sử dụng các thực phẩm có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.

Các bà mẹ không nên sử dụng các thực phẩm, các loại lá cây không rõ tác dụng và nguồn gốc xuất xứ. Bởi việc này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe sản phụ mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới các bệnh nhi.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn