Uống nhầm lọ sát khuẩn chuồng lợn trong cơn say rượu

Sức khỏeThứ Ba, 20/03/2018 17:57:00 +07:00

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa cấp cứu nam bệnh nhân 55 tuổi bị bỏng niêm mạc đường tiêu hóa do ngộ độc thuốc sát khuẩn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liên tục nôn ra máu đỏ tươi, đau bụng quằn quại. Bác sĩ chỉ định dùng thuốc cầm máu, thuốc giảm tiết, chống nôn, truyền dịch và tiến hành nội soi dạ dày, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm máu, chụp X-quang tim phổi…

Bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng toàn bộ niêm mạc đường tiêu hóa do ngộ độc thuốc sát khuẩn dẫn đến suy gan, suy thận, giảm tiểu cầu mạnh.

Đặc biệt, bệnh nhân có chỉ số men gan rất cao, gấp gần 100 lần so với người bình thường. Bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng hôn mê, tiểu cầu giảm mạnh khó cầm máu, nguy cơ tử vong rất cao.

1

Ảnh minh họa. 

Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy. Sau năm ngày nỗ lực điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Người nhà cho biết, hôm ấy người đàn ông này đã uống rất nhiều rượu. Khi tinh thần không còn minh mẫn, ông đã uống nhầm lọ hóa chất sát khuẩn khu chuồng lợn. Bệnh nhân nghiện rượu nhiều năm qua.

Bác sĩ Lương Minh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, với các bệnh nhân bị ngộ độc hóa chất thì mức độ nguy hiểm rất cao. Nạn nhân thường bỏng nặng đường tiêu hóa, suy gan, suy thận, nguy cơ suy hô hấp ngừng thở bất cứ lúc nào.

Trong thời gian qua bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận và điều trị rất nhiều bệnh nhân bị mắc các bệnh lý nguy hiểm nguyên nhân phần lớn do uống rượu nhiều.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên hạn chế uống rượu bia vì đây là nguyên nhân của một số bệnh lý nguy hiểm. Đặc biệt, nên phân loại các chất hóa học, thuốc sát khuẩn và để riêng biệt, tránh nhầm lẫn gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Video: Mực ngâm trong nước, nguy cơ ngộ độc thực phẩm

(Nguồn: VnExpress)
Bình luận
vtcnews.vn