Ứng viên chủ tịch Barca tuyên bố sa thải HLV Koeman vào năm 2021

Bóng đá Tây Ban NhaThứ Năm, 20/08/2020 06:22:41 +07:00
(VTC News) -

Ứng viên chủ tịch Victor Font của Barca khẳng định Koeman sẽ không đời nào ngồi ghế HLV Barca nếu ông lên nắm quyền.

HLV Ronald Koeman vừa ký hợp đồng dẫn dắt Barcelona từ mùa giải 2020/2021. Koeman được bổ nhiệm thế chỗ HLV Quique Setien - người bị sa thải sau trận thua bẽ mặt 2-8 của Barca trước Bayern Munich ở Champions League. Trong sự nghiệp huấn luyện, HLV Koeman từng 3 lần vô địch Hà Lan cùng Ajax Amsterdam và PSV Eindhoven, vô địch Copa del Rey cùng Valencia.

Tuy nhiên, Koeman vừa nhận tin dữ khi còn chưa kịp làm việc cùng Barca. Ứng viên chủ tịch của CLB là Victor Font tuyên bố sẽ sa thải Koeman nếu ông đắc cử trong cuộc chạy đua vào tháng 3/2021.

Ứng viên chủ tịch Barca tuyên bố sa thải HLV Koeman vào năm 2021 - 1

HLV Koeman dẫn dắt Barca mùa tới. 

"Nếu tôi trở thành chủ tịch, Koeman sẽ không phải HLV của Barca ở mùa 2021/2022. Xavi hiểu rằng mọi mảnh ghép của CLB cần phải được đặt cạnh nhau. Ai dẫn dắt Barca sẽ được quyết định bởi ban lãnh đạo mới, mà trong trường hợp này là Xavi", Font chia sẻ với El Larguero

Theo báo giới Tây Ban Nha, Font lựa chọn Xavi là lá bài chiến lược cho chiến dịch tranh cử của ông. Nếu Font là Chủ tịch Barca vào tháng 3 năm sau, ông sẽ bổ nhiệm Xavi vào ghế HLV trưởng. HLV Koeman được cho là "tàn dư" của chủ tịch đương nhiệm Josep Bartomeu và Font sẽ tìm cách loại bỏ.

Ban lãnh đạo Barca đã có động thái mời Xavi trở thành HLV trưởng Barca từ đầu năm, khi chiếc ghế của HLV Ernesto Valverde đang lung lay dữ dội. Tuy nhiên, Xavi từ chối công việc và gia hạn hợp đồng dẫn dắt CLB Al Sadd (Qatar). Dư luận đồn đoán Xavi không muốn làm việc dưới bộ máy của Bartomeu - vị chủ tịch đã biến Barca thành đống đổ nát sau 6 năm nắm quyền.

Chủ tịch Bartomeu cũng vừa sa thải Giám đốc thể thao (GĐTT) Eric Abidal. Đây là GĐTT thứ 4 làm việc ở Barca trong 5 năm qua. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn