Ứng viên biệt kích hải quân Mỹ thiệt mạng sau ‘Tuần địa ngục’

Quân sựThứ Hai, 07/02/2022 17:08:00 +07:00
(VTC News) -

Theo CNN, một ứng viên biệt kích hải quân Mỹ đã tử vong sau khi tham gia “tuần địa ngục”, một binh sĩ khác cũng bị thương nặng.

Trong thông báo ngày 6/2 (theo giờ địa phương), hải quân Mỹ cho biết một ứng viên tham gia biệt kích hải quân Mỹ (Navy SEAL) đã thiệt mạng sau khi trải qua chương trình huấn luyện ‘tuần địa ngục’ của lực lượng này, một binh sĩ khác cũng bị thương trong sự cố này.

Cũng theo thông báo trên, binh sĩ bị thương đang được điều trị lại một bệnh viện ở San Diego.

CNN dẫn lời các quan chức hải quân cho hay, sự cố trên diễn vào ngày 4/2 khi hai ứng viên SEAL đang tham gia chương trình huấn luyện cơ bản dưới nước (BUD/S) thì xuất hiện một số triệu chứng nghiêm trọng và được chăm sóc đặc biệt ngay sau đó. Tuy nhiên một trong hai ứng viên đã thiệt mạng.

Ứng viên biệt kích hải quân Mỹ thiệt mạng sau ‘Tuần địa ngục’ - 1

Các ứng viên biệt kích hải quân Mỹ nằm chịu những con sóng vỗ vào mặt để quen cảm giác lặn biển. (Ảnh: AP)

Theo hải quân Mỹ, ứng viên SEAL thiệt mạng trong vụ việc này là Kyle Mullen, 24 tuổi, đến từ Manalapan, New Jersey, tử vong vào ngày 4/2 tại một bệnh viện ở California (Mỹ). Nguyên nhân cái chết của Mullen vẫn đang được điều tra.

Cả Mullen và ứng viên bị thương đều không phải tiếp tục luyện tập "tích cực" sau khi các triệu chứng xuất hiện, theo tuyên bố của Hải quân Mỹ.

"Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của Kyle Mullen vì sự mất mát này", Đô đốc H.W. Howard III, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Hải quân Mỹ chia sẻ trong cuộc họp báo hôm 6/2, đồng thời cũng khẳng định sẽ thực hiện mọi hình thức hỗ trợ có thể cho gia đình và người thân của Mullen.

"Tuần địa ngục" là một phần trong giai đoạn đầu của quá trình đánh giá và lựa chọn biệt kích hải quân Mỹ. Trong tuần lễ này, các ứng viên phải trải qua 5 ngày thường xuyên bị lạnh, đói, ướt và thiếu ngủ. Đây được coi là đỉnh điểm đợt huấn luyện cho lực lượng biệt kích tinh nhuệ nhất hải quân Mỹ.

Hầu hết các ứng viên tham gia chương trình tuyển chọn thành viên cho biệt kích hải quân Mỹ đều được lựa chọn kỹ dựa trên những thành tích phục vụ trong quân đội Mỹ. Để trở thành một biệt kích thực thụ, các ứng viên phải trải qua 15 tháng huấn luyện với những thử thách khắc nghiệt.

Mỗi năm có hơn 1.000 ứng viên tham gia vào các chương trình tuyển chọn của biệt kích hải quân Mỹ, nhưng chỉ có 200-250 ứng viên hoàn thành được chương trình.

Trà Khánh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp