Ung thư tàn phá mặt ghê gớm

Sức khỏeThứ Hai, 13/01/2014 06:43:00 +07:00

(VTC News) - Khuôn mặt quý ông này bị căn bệnh ung thư tàn phá khủng khiếp.

Ông Dagless (56 tuổi, người Anh) và vợ chụp ảnh vào năm 2008, trước khi phát hiện ung thư. Ông được chẩn đoán bị ung thư biểu mô tế bào vảy vào tháng 12/2008.

Ông Dagless (56 tuổi, người Anh) và vợ chụp ảnh vào năm 2008, trước khi phát hiện ung thư. Ông được chẩn đoán bị ung thư biểu mô tế bào vảy vào tháng 12/2008.

Loại bỏ mũi là lựa chọn duy nhất để cứu mạng sống của ông. Ông đã phải phẫu thuật trong vòng hai năm để loại bỏ  ung thư da ở mũi.

Loại bỏ mũi là lựa chọn duy nhất để cứu mạng sống của ông. Ông đã phải phẫu thuật trong vòng hai năm để loại bỏ ung thư da ở mũi.

Trước đó, mũi ông đỏ và to gấp ba lần kích thước bình thường

Trước đó, mũi ông đỏ và to gấp ba lần kích thước bình thường

Sau đó, ông có mũi hoàn toàn mới nhờ tái tạo xương mũi từ xương sườn.

Sau đó, ông có mũi hoàn toàn mới nhờ tái tạo xương mũi từ xương sườn.

Các chuyên gia ở Newcastle sử dụng xương và ghép da từ chân của ông để tạo một chiếc mũi mới.

Các chuyên gia ở Newcastle sử dụng xương và ghép da từ chân của ông để tạo một chiếc mũi mới.

Ông Dagless nói, bây giờ ông đã thấy tự tin.

Ông Dagless nói, bây giờ ông đã thấy tự tin.

Khuôn mặt hiện nay của ông Dagless.

Khuôn mặt hiện nay của ông Dagless.

   
Ông Dagless (56 tuổi, người Anh) và vợ chụp ảnh vào năm 2008, trước khi phát hiện ung thư. Ông được chẩn đoán bị ung thư biểu mô tế bào vảy vào tháng 12/2008.

Ông Dagless (56 tuổi, người Anh) và vợ chụp ảnh vào năm 2008, trước khi phát hiện ung thư. Ông được chẩn đoán bị ung thư biểu mô tế bào vảy vào tháng 12/2008.

Loại bỏ mũi là lựa chọn duy nhất để cứu mạng sống của ông. Ông đã phải phẫu thuật trong vòng hai năm để loại bỏ  ung thư da ở mũi.

Loại bỏ mũi là lựa chọn duy nhất để cứu mạng sống của ông. Ông đã phải phẫu thuật trong vòng hai năm để loại bỏ ung thư da ở mũi.

Trước đó, mũi ông đỏ và to gấp ba lần kích thước bình thường

Trước đó, mũi ông đỏ và to gấp ba lần kích thước bình thường

Sau đó, ông có mũi hoàn toàn mới nhờ tái tạo xương mũi từ xương sườn.

Sau đó, ông có mũi hoàn toàn mới nhờ tái tạo xương mũi từ xương sườn.

Các chuyên gia ở Newcastle sử dụng xương và ghép da từ chân của ông để tạo một chiếc mũi mới.

Các chuyên gia ở Newcastle sử dụng xương và ghép da từ chân của ông để tạo một chiếc mũi mới.

Ông Dagless nói, bây giờ ông đã thấy tự tin.

Ông Dagless nói, bây giờ ông đã thấy tự tin.

Khuôn mặt hiện nay của ông Dagless.

Khuôn mặt hiện nay của ông Dagless.

   
Bình luận
vtcnews.vn